Gia Lai tập trung phát triển kinh tế-xã hội và chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang tại hội nghị trực tuyến giao ban các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc diễn ra ngày 20-3. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy.



Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Tại hội nghị, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang gợi ý những vấn đề trọng tâm cần thảo luận, đại diện các ban Đảng tỉnh, các địa phương đã báo cáo một số kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội trong quý I-2020. Theo đó, trong quý đầu tiên của năm, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan tuyên truyền, tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phối hợp với các đơn vị, địa phương, ngành chức năng tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; kịp thời tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, trọng tâm là tình hình nội-ngoại biên, công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh nông thôn.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.T



Riêng cấp ủy cấp huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc các loại cây trồng; tiếp tục thực hiện đề án đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm; quản lý giống cây trồng, vật nuôi và hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình.

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tính đến nay, Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã tổ chức 5 cuộc họp để cho ý kiến về dự thảo đề cương, dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan theo kế hoạch. Đồng thời, xây dựng và cho ý kiến đối với dự thảo lần 1 Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV để tiếp tục xin ý kiến theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp đã được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu theo Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác tuyên truyền được đảm bảo, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị.  Ảnh: Q.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.T



Kinh tế bị ảnh hưởng do dịch bệnh, hạn hán

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân cho rằng: Dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Sức mua người dân giảm; các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh; giá các mặt hàng nông sản bấp bênh… dẫn đến thu ngân sách trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Hiện ngành Thuế thành phố mới thu được 17,8% so với dự toán tỉnh giao năm 2020 (khoảng 1.500 tỷ đồng).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T


Còn Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Thị Thanh Lịch thì cho biết: Tình hình nắng hạn xảy ra liên tục trong thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp của người dân các huyện, thị xã phía Đông tỉnh, đặc biệt là với cây mía. Năng suất mía giảm khoảng 50% so với vụ trước. Với giá mía hiện tại, người dân lỗ 2-3 triệu đồng/ha. Ngoài ra, do tình hình dịch bệnh nên việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đa số xuất sang Trung Quốc như: dưa, bí đỏ... cũng gặp khó khăn, gây thiệt hại nặng nề. Cũng theo Bí thư Thị ủy An Khê, địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 như tăng cường tuyên truyền, xử lý các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, chuẩn bị khu cách ly tập trung, quản lý người lưu trú tại địa bàn... Tuy nhiên, thị xã đang gặp khó khăn về phương tiện y tế phục vụ công tác phòng-chống dịch như: thiếu hóa chất, đồ bảo hộ y tế không đảm bảo...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.T



Tập trung khắc phục tồn tại

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho rằng: Trong quý I-2020, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Cụ thể như: chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, làng chưa đạt mục tiêu đề ra; tỷ lệ trưởng thôn là bí thư chi bộ còn thấp... Đặc biệt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên ở một số nơi còn yếu, nhất là ở các làng; năng lực lãnh đạo của Đảng ủy xã một số nơi còn yếu đã ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương; vẫn còn có chỗ, có nơi thực hiện phê bình và tự phê bình chưa tốt, chưa thường xuyên, liên tục...

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị: Ngay sau hội nghị này, các cơ quan khối Đảng tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc cần tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai kế hoạch công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ là trưởng thôn. “Từ nay đến cuối năm 2020, các cấp ủy phải tập trung lãnh đạo tìm ra các giải pháp để lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, làng và Đảng ủy xã; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở thôn, làng. Phấn đấu nâng tỷ lệ bí thư chi bộ là trưởng thôn lên 100% để nâng cao năng lực điều hành của trưởng thôn và năng lực chỉ đạo của bí thư chi bộ, góp phần tinh giản bộ máy”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Nhiệm vụ trọng điểm của quý II là tập trung chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Do đó, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, các Đảng ủy cấp xã tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ, không thiếu sót nội dung nào trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 248 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội các cấp. Từ nay trở đi, đại hội điểm, thí điểm các xã, phường, thị trấn phải thành công tốt đẹp, không để xảy ra các vụ việc tương tự như một số đại hội điểm, thí điểm vừa qua. Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục rà soát bổ sung, làm sao cấp ủy sắp tới ở các cấp nâng cao hơn nữa về chất, tức là có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, trong đó trách nhiệm đặt lên hàng đầu. Trước đại hội các cấp, đề nghị các cấp ủy nắm thật chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở địa phương mình, nếu có vấn đề gì phức tạp ảnh hưởng đến sự thành công của đại hội thì phải tổ chức, phân công tiến hành giải quyết tư tưởng cho thật tốt để góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu giúp Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, trọng tâm là tình hình nội-ngoại biên, công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh nông thôn…

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục chủ động nắm bắt thông tin, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, không để bị động trong mọi tình huống. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hiện nay, dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến kinh tế của đất nước cũng như của tỉnh. “Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để kinh tế của tỉnh và các địa phương ổn định, phát triển theo đúng kế hoạch nghị quyết đề ra. Phải cố gắng, quyết tâm, không quá nặng nề về việc chuẩn bị cho đại hội các cấp mà lơ là trong phát triển kinh tế-xã hội và ngược lại không quá nặng nề về phát triển kinh tế-xã hội mà lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp”-Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 QUANG TẤN
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.