Bệnh quan liêu, xa dân cần khắc phục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ khi chủ trì Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, chiều 18/2.
Trong năm 2019, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, góp phần chăm lo đời sống của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại của đất nước.
Đáng chú ý, các bộ, ngành của Chính phủ chủ động, tích cực lấy ý kiến góp ý của MTTQ Việt Nam trong xây dựng thể chế, chính sách và phối hợp tuyên truyền, đưa pháp luật vào áp dụng trong thực tiễn cuộc sống. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. 
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Chính phủ đã chủ đạo các cơ quan, địa phương tạo điều kiện hỗ trợ MTTQ các cấp tổ chúc thành công Đại hội mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX MTTQ Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực hoạt động….
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho rằng, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội (KTXH), quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2019 là toàn diện, có nhiều mặt tốt, đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam tổng kết, đánh giá. Thành quả ấy có sự đóng góp trực tiếp của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự đóng góp của toàn dân, các thành phần kinh tế. 
“Đó là sự thắng lợi “ý Đảng, lòng dân”, là “kiềng ba chân”: Đảng, Nhà nước và toàn dân”, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng khẳng định đó là nhờ sự sát dân, gắn bó với nhân dân, một tinh thần tiến công mà đặc biệt là sự đoàn kết của toàn dân ta, góp công, góp sức cho sự phát triển của đất nước.
Theo Thủ tướng, không nên bàn nhiều về năm 2019 nữa mà cần rút kinh nghiệm để bàn phương hướng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề của năm 2020. Cần chủ động trong bối cảnh có nhiều biến động của quốc tế và trong nước. 
Chẳng hạn, dự báo hạn hán năm nay ở đồng bằng Sông Cửu Long rất lớn, còn hơn cả kỷ lục năm 2016, hay dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Covid-19 gây ra. 
Hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì.
“Chúng ta phát động nhân dân, chủ động ngay từ đầu, rất sớm với những chỉ thị, thông điệp rất rõ ràng, “chống dịch như chống giặc”. Đặc biệt là hội nghị trực tuyến với sự phối hợp tổ chức của MTTQ Việt Nam với trên 2.000 người dự. Điều đó nói lên sự quyết tâm, quyết liệt của MTTQ với Chính phủ, hai bên đều chủ động, nghiêm túc trao đổi, hưởng ứng, phát động trong nhân dân”, Thủ tướng nêu rõ.
Thay mặt Chính phủ và MTTQ Việt Nam, Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tinh thần tích cực của hệ thống cơ quan, MTTQ các cấp trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay. Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị, cũng cần đánh giá về những kinh nghiệm cần rút ra để triển khai tốt hơn, đó là chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với những việc làm cụ thể, thiết thực hơn. 
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các bộ ngành địa phương luôn lắng nghe ý kiến của MTTQ Việt Nam để đánh giá tình hình, nguyện vọng của nhân dân, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo sát hơn, hiệu quả hơn. Chính phủ và Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, giải quyết các “điểm nóng”, vướng mắc tại cơ sở, Thủ tướng cho rằng, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân rất quan trọng, đề nghị MTTQ các cấp cần làm tốt.
Thủ tướng nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 thì phương châm hành động rất quan trọng để ngăn chặn có hiệu quả với những biện pháp cụ thể. “Bên cạnh đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm y lệnh thì chúng ta cũng cần bình tĩnh, tổ chức sản xuất để bù vào những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu. Tôi tin rằng, thực hiện mục tiêu kép này chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Thành công của chúng ta là công sức chung, nỗ lực chung, phối hợp thống nhất hành động của Chính phủ, MTTQ và toàn thể nhân dân...”, Thủ tướng bày tỏ
Toàn cảnh hội nghị.
Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 và thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị một tinh thần, ý chí, khát vọng vươn lên của Việt Nam cần mạnh mẽ hơn; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế cần được khẳng định hơn nữa, để thể hiện trách nhiệm của chúng ta đối với khu vực và thế giới.
 Sức mạnh toàn dân tộc được khơi dậy. Thủ tướng đề nghị tiếp tục vận động, tổ chức nâng cao nhận thức để nhân dân tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Phát động tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào, hành động cách mạng, các phong trào thi đua. 
"Một đất nước, dân tộc không có khí thế phát triển, ý chí phấn đấu thì khó thành công”, Thủ tướng lưu ý, đề nghị tăng cường kết nối thông tin giữa MTTQ với các bộ ngành, địa phương; lắng nghe dư luận nhân dân.
Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020. Phối hợp phát huy dân chủ, giám sát ổn định xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Mặt trận và Chính phủ phải phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo. “Không coi thường những đốm lửa nhỏ, nó có thể đốt cháy cả khu rừng lớn. 
Đối với nhân dân phải tình cảm, trách nhiệm, giải thích thuyết phục cho nhân dân đồng lòng, đồng ý, cần giải quyết. Chúng ta phải đứng về phía nhân dân. Bệnh quan liêu, xa dân cần được khắc phục”, Thủ tướng nêu rõ.
Thủ tướng mong muốn MTTQ cùng Chính phủ xem xét, giải quyết điều chỉnh những chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, giải quyết những bức xúc của nhân dân. Thủ tướng cho rằng, trách nhiệm các cấp rất quan trọng, vì chúng ta vẫn thường nói “vì nhân dân phục vụ”. Do đó cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Mặt trận trong vấn đề hoạch định chính sách pháp luật, phục vụ kế hoạch phát triển KTXH của đất nước...
Quỳnh Vinh (Công an nhân dân Online)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.