Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Đak Đoa: Củng cố phương pháp "truyền lửa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, củng cố hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Huyện ủy Đak Đoa (Gia Lai) vừa tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2019.
Tham gia hội thi có 25 thí sinh là báo cáo viên Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Đây là những báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc của các đơn vị được chọn từ cơ sở. Thí sinh tham gia hội thi trải qua các phần thi gồm: soạn đề cương câu hỏi thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi xung quanh nội dung nghị quyết, thông tin thời sự trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. 
  Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đ.Y
Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Đ.Y
Tại hội thi, các thí sinh đã chọn lựa thuyết trình những vấn đề liên quan đến các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Với bài thuyết trình về tuyên truyền Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, báo cáo viên Trần Quốc Tân-Bí thư Đảng ủy xã Kdang-đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, đưa ra những dẫn chứng hết sức cụ thể và sinh động, tạo sức lôi cuốn đối với mọi người. Đạt giải ba tại hội thi, ông Tân chia sẻ kinh nghiệm: “Để tuyên truyền tốt nghị quyết thì cần phải hiểu rõ nội dung của nghị quyết; trong quá trình vận động cần phải kiên trì; đồng thời nắm vững phương pháp, hiểu được văn hóa, phong tục, tôn giáo; phần liên hệ thực tiễn phải mang tính thời sự thì bài tuyên truyền mới sinh động”.
Là Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa, có kinh nghiệm nhiều năm là báo cáo viên Huyện ủy, thí sinh Lê Anh Hùng (đạt giải nhì tại hội thi) cho hay: “Thành tích đạt được là động lực tinh thần để tôi phấn đấu hơn nữa. Hội thi lần này giúp tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, nhất là về phương pháp tuyên truyền”. Với bài thuyết trình có chủ đề: “Làm gì để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực trạng và giải pháp”, thí sinh Lê Anh Hùng cho rằng, mỗi chi bộ, đảng viên phải nghiên cứu kỹ nội dung, tài liệu tham khảo. Hơn nữa, để công tác tuyên truyền hiệu quả phải xác định đúng đối tượng, chuẩn bị nội dung phù hợp, liên hệ thực tế sát với nhiệm vụ, vai trò, chức năng, nội dung cần tuyên truyền, sao cho mỗi bài tuyên truyền phải “truyền lửa” cho người nghe.
Báo cáo viên Nguyễn Tấn Trung-Phó Bí thư chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ-là người đạt giải nhất tại hội thi khi lựa chọn bài tuyên truyền với chủ đề: “Cách mạng công nghiệp 4.0: Thời cơ và thách thức với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Đak Đoa”. Với phong cách đĩnh đạc, tự tin, lôi cuốn, anh đã chuyển tải thành công nội dung bài tuyên truyền một cách dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, gắn lý luận với thực tiễn, được Ban giám khảo đánh giá cao. Báo cáo viên Nguyễn Tấn Trung chia sẻ: Đak Đoa xác định thế mạnh của huyện vẫn là nông nghiệp. Do đó, việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch, áp dụng máy móc vào sản xuất là tiêu chí hàng đầu. Vậy phải làm gì để thay đổi khi trình độ người dân còn hạn chế? Vấn đề mấu chốt là tuyên truyền để dần dần người dân nâng cao nhận thức. Hơn nữa, các cấp, ban ngành liên quan phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật thông tin, văn bản, nghị quyết mới rồi mạnh mẽ áp dụng vào thực tế. “Tôi chọn chủ đề tuyên truyền này bởi đây là xu thế thời đại. Trong bài tuyên truyền, tôi vừa sử dụng phương pháp truyền thống vừa kết hợp phương thức hỏi-đáp nhanh, có hình ảnh minh họa sinh động, liên hệ thực tế, tạo hứng thú, lôi cuốn người nghe”-anh Trung nói.
Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, đa số thí sinh đã có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng; các chủ đề thuyết trình bám sát nội dung với các thể loại như truyền đạt nghị quyết, thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề trên các lĩnh vực gắn với nhiệm vụ công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều thí sinh có phần chuẩn bị bài thuyết trình rất bài bản, cách thể hiện rất tự tin, lôi cuốn, làm chủ bài tuyên truyền, thoát ly đề cương, tự tin trả lời trong phần thi hỏi-đáp. Tuy nhiên, vẫn còn một số đề cương thuyết trình chuẩn bị chưa chu đáo, liên hệ thực tiễn chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, chưa gắn lý luận với thực tiễn. Một số bài tuyên truyền chưa đi vào trọng tâm của vấn đề, thiếu phương pháp, kỹ năng tuyên truyền; sử dụng máy chiếu chưa thành thạo; một số thí sinh chưa trả lời đúng trọng tâm câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra.
Ông Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa-khẳng định: “Thành công của hội thi mới chỉ là kết quả bước đầu. Điều quan trọng là sau hội thi, các thí sinh tiếp tục phấn đấu hơn nữa, không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng giữa lý luận và thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận trong nhân dân”.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.