Phòng-chống tham nhũng, lãng phí: Không có "vùng cấm"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, lãng phí năm 2018 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức mới đây, nhiều vấn đề “nóng” đã được các đại biểu đưa ra phân tích, thảo luận một cách thẳng thắn.
Phát hiện, xử lý nhiều sai phạm
Phát biểu gợi ý thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được trong công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua. Trong đó, tập trung phân tích về lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản, tình trạng các tuyến đường giao thông nhanh chóng xuống cấp, làm rõ vai trò của các đơn vị tư vấn giám sát công trình... Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cơ quan tố tụng, các địa phương cần nêu rõ quá trình điều tra, xử lý các vụ phá rừng nổi cộm trong thời gian qua.
  Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. Ảnh: V.H
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng-chống tham nhũng, lãng phí năm 2018. Ảnh: V.H
Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, năm 2018, ngành Thanh tra tỉnh Gia Lai tiến hành 243 cuộc thanh tra, qua đó phát hiện số tiền sai phạm là 44,6 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 22 tỷ đồng, hoàn trả ngân sách tỉnh trên 745 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu khôi phục hiện trạng thi công đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ 2,5 tỷ đồng. Ngành Thanh tra tỉnh đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tổng số tiền sai phạm 18,9 tỷ đồng sang cơ quan Điều tra. Cùng với đó, ban hành 1.025 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 8 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2018, ngành Thanh tra đã triển khai 19 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng tại 51 đơn vị. Đến nay đã kết thúc 16 cuộc tại 32 đơn vị. Công tác điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế cũng được các cơ quan tố tụng triển khai có hiệu quả. Cơ quan Điều tra 2 cấp đã thụ lý giải quyết 18 vụ án, vụ việc. Qua đó, đã khởi tố 7 vụ/14 bị can; kết thúc điều tra 6 vụ/16 bị can; đang điều tra 3 vụ/2 bị can. Năm 2018, các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế gây thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng, đến cuối năm đã thu hồi gần 2,3 tỷ đồng, đạt trên 80%.
Về những sai phạm trong công tác xây dựng cơ bản, ông Trần Hữu Đức-Chánh Thanh tra tỉnh-nêu rõ: Hiện nay, nhiều chủ đầu tư không quan tâm tới công tác giám sát; nhiều đơn vị giám sát cho rằng chủ đầu tư đã bớt đi 50% kinh phí dành cho công tác giám sát. Ông Đức nhấn mạnh: Do chủ đầu tư bớt kinh phí nên các đơn vị giám sát không đủ tiền trả lương, dẫn đến cán bộ giám sát không có mặt tại công trình. Vì vậy, nhiều công trình nhanh xuống cấp. Cùng với đó, một số chủ đầu tư cũng gian dối trong quá trình thi công, tính sai vật tư, đơn giá… Những sai phạm này chủ yếu xảy ra ở các dự án sử dụng vốn vay, vốn tài trợ.
Nhiều đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta không còn “vùng cấm”.
“Nóng” công tác quản lý, bảo vệ rừng
Một trong những vấn đề khiến hội nghị “nóng” lên đó là tiến độ điều tra, xử lý việc mất rừng và người dân lấn chiếm rừng. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu các địa phương, đơn vị báo cáo về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc này. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy nêu ví dụ: “Gỗ vận chuyển từ biên giới về qua huyện Đức Cơ rồi qua nhiều địa phương nhưng các lực lượng chức năng không phát hiện được. Đến thị xã An Khê thì bắt giữ mới biết gỗ từ biên giới về. Các lực lượng chức năng không phát hiện hay có sự tiếp tay, buông lỏng quản lý?”.
Khu vực núi Cheng Leng-nơi rừng của BQLRPH Ayun Pa bị mất. Ảnh: Văn Ngọc
Khu vực núi Cheng Leng-nơi rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa bị mất. Ảnh: Văn Ngọc
Nói về công tác xử lý một số vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, ông Nguyễn Nhĩ-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh-cho biết: Vụ người dân lấn chiếm đất rừng trái phép tại núi Cheng Leng (xã Hbông, huyện Chư Sê) thuộc lâm phần quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ayun Pa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan cùng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cụ thể, đã phát hiện 6.000 m2 đất trống và 2.500 m2 đất có rừng bị người dân xâm lấn. Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án. Riêng ở các tiểu khu 1061, 1064, 1067, diện tích rừng bị lấn chiếm là 149 ha. Qua điều tra, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng lấn chiếm 38,1 ha, số diện tích còn lại các hộ dân lấn chiếm. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết thêm: “Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng và những cán bộ để mất rừng”.
Cùng quan điểm này, Đại tá Phan Thanh Tám-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho rằng: Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra về các vụ phá rừng này. Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Theo Đại tá Phan Thanh Tám, để hạn chế tình trạng phá rừng thì cơ quan chức năng-ở đây là các đơn vị chủ rừng-cần nêu cao trách nhiệm khi đã để mất rừng rồi mới phát hiện thì công tác điều tra, xử lý sẽ khó khăn và rừng đã mất nên việc khôi phục nguyên trạng rừng như ban đầu là một vấn đề nan giải.
Để giữ rừng, theo ông Nguyễn Văn Thắng-Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: Tỉnh cần rà soát các dự án liên quan đến rừng, nếu dự án nào không hiệu quả cần bãi bỏ. Cùng với đó, hiện nay, số liệu của các đơn vị quản lý, bảo vệ rừng chưa được chính xác, vì vậy cần tiến hành điều tra cụ thể để biết rừng còn bao nhiêu, bao nhiêu diện tích đã bị lấn chiếm. Nếu làm được việc này chúng ta sẽ có giải pháp căn cơ hơn để bảo vệ rừng.
Trước thực trạng rừng ngày càng mất, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chỉ đạo Thanh tra tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành thanh tra và kiểm tra các đơn vị chủ rừng. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Ai lấn chiếm đất rừng, phá rừng, để mất rừng phải điều tra; nếu có dấu hiệu phạm tội phải truy tố, xử lý nghiêm minh. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy và Thành ủy cần đưa vào kế hoạch theo dõi, giám sát tiến độ điều tra, xử lý của các cơ quan tố tụng đối với các vụ án liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng”.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.