Hệ thống chính trị các cấp: Hành động vì sự phát triển,vì lợi ích ND

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kết thúc năm 2018, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai có nhiều khởi sắc, 20/20 chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Có được kết quả trên một phần nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương qua những lần làm việc tại Gia Lai. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện, bám sát cơ sở, đôn đốc các đơn vị, địa phương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Những chỉ đạo từ Trung ương

Từ chuyến thực tế vào cuối năm 2018, người đứng đầu Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại buổi làm việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có nhiều chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng cho rằng, tỉnh cần tập trung vào 3 hướng chính gồm: phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp; sản xuất chế biến ứng dụng công nghệ cao; phát triển dịch vụ-du lịch và một số ngành công nghiệp một cách có chọn lọc trên nền tảng lợi thế so sánh vượt trội của địa phương như: công nghiệp chế biến chất lượng cao, năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, cần chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh và xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hữu cơ, tập trung, quy mô lớn, sản xuất gắn với chế biến và liên kết chuỗi giá trị nhằm xây dựng thương hiệu để nâng tầm giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 30-11-2018. Ảnh: Đ.T
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 30-11-2018. Ảnh: Đ.T



Nhằm tạo bước đột phá mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh ở các lĩnh vực như: xây dựng khu lâm nghiệp công nghệ cao; triển khai các dự án giao thông cấp bách và năng lượng tái tạo; bố trí kinh phí trồng rừng; triển khai các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai; giải quyết tình trạng thiếu biên chế trong ngành Giáo dục-Đào tạo; tạo cơ chế đặc thù phát triển du lịch... Những chỉ đạo trên có thể xem là một sự ghi nhận, động viên, tiếp sức trước nỗ lực của tỉnh khi 11/14 nhiệm vụ mà Thủ tướng giao vào tháng 12-2016 trong chuyến làm việc tại Gia Lai trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ đã được tỉnh rốt ráo thực hiện, trong đó nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.         

Trong khi đó, chú trọng xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào cuối tháng 9-2018, đồng chí Võ Văn Thưởng-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí cũng đề nghị Gia Lai cần lưu ý trong việc chỉ đạo và chủ động triển khai công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; các cấp, các ngành phải thật sự gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhằm chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.         

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nhận được sự chỉ đạo hết sức thiết thực từ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trong chuyến công tác tại địa phương vào tháng 7-2018. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế; đồng thời triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Đảng trong phát triển kinh tế-xã hội, tận dụng phát huy thế mạnh của tỉnh. “Gia Lai phải tập trung quyết liệt vấn đề giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Với bà con, chúng ta phải kiên trì, cầm tay chỉ việc, phải coi đây là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, lâu dài”-Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trong chuyến công tác đến Gia Lai vào tháng 6-2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nghiên cứu lồng ghép đầu tư cho an sinh xã hội trong cơ cấu đầu tư kinh tế-xã hội; chăm sóc, bảo vệ trẻ em theo từng giai đoạn phát triển nhằm giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, ngăn chặn tình trạng bỏ học; phòng-chống dịch bệnh gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản, ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết; quan tâm công tác phòng tránh đuối nước, xâm hại trẻ em.

Liên quan đến nội dung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, khi dự lễ phát động phong trào thi đua năm 2018 và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước tại Gia Lai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chỉ đạo tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, lan tỏa các gương điển hình, gương người tốt-việc tốt theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cụ thể, cần xây dựng những tấm gương điển hình là già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo vì đây là những người có ảnh hưởng tích cực, rộng lớn đến cộng đồng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo các tôn giáo.

Dành sự quan tâm sâu sát đến lĩnh vực y tế, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh vào tháng 4-2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ ra những bất cập trong việc triển khai thực hiện một số chính sách khám-chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y tế, nhất là ở tuyến cơ sở. Tương tự, trong những chuyến làm việc tại Gia Lai, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cũng chỉ đạo một số sở, ngành của tỉnh đẩy mạnh thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng, hoạt động tín dụng chính sách, thu ngân sách, giáo dục và đào tạo…

Lan tỏa và chuyển biến ở địa phương

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan gấp rút triển khai thực hiện các phần việc được giao. Đặc biệt, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh thường xuyên có mặt ở cơ sở để đôn đốc, nhắc nhở, kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ thi công công trình Thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Minh Nguyễn
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tiến độ thi công công trình Thủy lợi Pleikeo tại xã Ayun, huyện Chư Sê. Ảnh: Minh Nguyễn



Đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy lợi Plei Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê) vào giữa tháng 12-2018, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất là tháng 12-2019 phải cung cấp nước cho người dân sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ông rất quan tâm đến dự án công trình Thủy lợi Plei Keo bởi đây là công trình do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ kinh phí, đầu tư xây dựng nhân chuyến đến làm việc tại xã (tháng 4-2017).

Phát huy tinh thần cán bộ, đảng viên phải sâu sát cơ sở theo chủ trương “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của tỉnh tại các địa phương. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã chỉ đạo các huyện Ia Pa, Phú Thiện tập trung xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu; yêu cầu Đảng bộ huyện Krông Pa tăng cường công tác chỉnh đốn Đảng, tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; triển khai quyết liệt các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu trong năm; chỉ đạo huyện Chư Pah tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan tập trung xóa nghèo cho xã Ia Kreng; định hướng phát triển du lịch các huyện Kbang, Ia Grai…

 


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Các tỉnh Tây Nguyên cần tương tác chặt chẽ với nhau về chiến lược, quy hoạch và ý chí tích cực hợp tác, kết nối trong chia sẻ nguồn lực và cơ hội để cùng phát triển. Gia Lai và các tỉnh Tây Nguyên cần nỗ lực hơn trong đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, nâng cao chất lượng quản trị nhà nước, chất lượng lao động và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp hệ sinh thái du lịch. Phải làm sao để 2 chữ Tây Nguyên luôn là niềm tự hào của người Tây Nguyên, của người Việt Nam”-(trích phát biểu tại lễ khai mạc Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai).

Về phía chính quyền, ngay từ những ngày đầu năm 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng liên tục đến làm việc trực tiếp tại các địa phương như: Đức Cơ, Chư Pah, Kbang, An Khê, Phú Thiện… để đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo huyện Đức Cơ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đột phá ở một số lĩnh vực có thế mạnh, đồng thời lồng ghép triển khai hiệu quả 2 chương trình mục tiêu quốc gia là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Kbang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, kêu gọi các doanh nghiệp và vận động người dân tham gia xã hội hóa để phát triển du lịch. Đồng thời, chính quyền thị xã An Khê cũng được chỉ đạo quan tâm đầu tư xây dựng cụm công nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; huyện Phú Thiện tổ chức rà soát lại quy hoạch sản xuất, tập trung vào cây trồng, vật nuôi chủ lực để có kế hoạch tập trung thực hiện.

Tại buổi làm việc cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương đề ra những giải pháp hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành một số mục tiêu lớn của nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các ngành, địa phương tập trung khắc phục những yếu kém trong điều hành, quản lý cán bộ, kiểm tra, giám sát; yêu cầu Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, lấy năm 2019 là năm siết chặt kỷ cương hành chính...

Những chỉ đạo cụ thể từ Trung ương đến nỗ lực của những người đứng đầu tỉnh trong việc bám sát cơ sở để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đã cho thấy hệ thống chính trị các cấp đã, đang vào cuộc nhịp nhàng, dấu ấn của những chuyển động về tư duy lẫn hành động của bộ máy chính quyền ngày càng thể hiện rõ nét. Chính vì thế, tỉnh ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào năm 2019 với những thành quả to lớn hơn năm qua.

Minh Nguyễn

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.