Để con tàu thẳng tiến về phía trước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chúng ta vừa kết thúc năm 2018 với những thành tựu đáng tự hào về phát triển kinh tế-xã hội, nổi bật là tăng trưởng GDP vượt mốc 7%, cao nhất trong 10 năm qua. Đặc biệt, chỉ số niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào sự điều hành của Chính phủ; tính minh bạch, liêm chính, hành động của cả hệ thống chính trị đã được cải thiện đáng kể. Có một điều dễ nhận ra là ở bất kỳ bộ, ngành, địa phương nào, dù là thành công hay thất bại, thành tựu hay hạn chế cũng đều mang dấu ấn của người đứng đầu.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “Cộng sản” mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Bằng cách diễn đạt giản dị, dễ hiểu, Người muốn nói với những công bộc của dân rằng: Tự mình phải chính trước mới giúp người khác chính; mình không chính, mà muốn người khác chính, là vô lý. Cán bộ, đảng viên phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó để làm điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII). (ảnh nguồn: dangcongsan)
Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII). (ảnh nguồn: dangcongsan)
Suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức và tác phong công tác. Các nguyên tắc đạo đức, phong cách công tác Bác đề ra, trước hết là cho mình, sau đó mới để giáo dục người khác. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng viết: “Mọi lời nói, việc làm của Hồ Chí Minh đều thiết thực và cụ thể. Nói là làm, thường là làm nhiều hơn nói, có khi làm mà không cần nói, tư tưởng hiện ra trong hành động”.
Cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính trong việc đề ra chủ trương, nghị quyết, chính sách và các quyết định quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, sự thành công hay thất bại, phong trào đi lên hay trì trệ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, phẩm chất của người đứng đầu, dẫu rằng chúng ta hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. 
Nhìn lại nửa nhiệm kỳ 2016-2020, cả hệ thống chính trị đã vận hành theo một khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm mới. Khó khăn từ những nhiệm kỳ trước để lại không hề nhỏ, lòng tin của cán bộ, nhân dân vào Đảng, vào chế độ có lúc, có nơi cũng đã lung lay khi nạn tham nhũng, tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm vợ con, người thân, phe nhóm vẫn còn diễn ra…
Trong bối cảnh đó, cuộc đấu tranh một mất một còn của Đảng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giương ngọn cờ tiên phong đã nhận được sự ủng hộ rất cao của toàn Đảng, toàn dân. Tính hình thức của nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đã bước đầu được khắc phục. Tình trạng tranh công, trốn tránh trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, trì trệ… của một số cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã được “bắt bệnh” và “chữa trị” bằng những phương thuốc đặc hiệu. Hàng chục cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật Đảng, bị cách chức, bị pháp luật trừng trị. Với tư cách người đứng đầu khi để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, một người từng là Ủy viên Bộ Chính trị đã phải vào tù; nhiều người đương nhiệm hoặc nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị kỷ luật, mất chức; nhiều Thứ trưởng bị cách chức; nhiều tướng lĩnh trong ngành Công an, Quân đội cũng chung số phận bị hạ cấp hạ hàm, bị khởi tố ra tòa; những đại gia ngân hàng từng “hét ra lửa” một thời, nay đã phải tra tay vào còng chờ ngày xét xử… là sự trả giá cho những ai không tự tiết chế, không biết giữ mình, để cho quyền lực và tiền bạc cám dỗ, quật ngã.      
Không ai có thể phủ nhận niềm tin của dân được lấy lại là nhờ ở những kết quả trông thấy từ cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, do “Người đốt lò vĩ đại” Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và lãnh đạo. Không ai có thể phủ nhận không khí dân chủ, tinh thần làm việc trách nhiệm với cử tri, với đất nước của Quốc hội khóa này là nhờ ở sự nỗ lực không mệt mỏi, cách điều hành khoa học, linh hoạt và uy tín cá nhân của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Một nền kinh tế vốn bị bó buộc bởi nợ công sắp chạm trần, hệ thống tài chính-ngân hàng bị một số cá nhân lũng đoạn, bộ máy công quyền hoạt động chưa hiệu quả, một bộ phận cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu dân… đã được xốc lên, điều chỉnh bằng những giải pháp quyết liệt, hữu hiệu. GDP tăng trưởng vượt mức 7% trong năm qua có phần đóng góp không nhỏ từ tinh thần hành động quyết liệt của Chính phủ “Liêm chính, kiến tạo, vì dân, vì doanh nghiệp” dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.  
Trung ương làm được, địa phương lý gì lại không làm được. Thực tiễn cho thấy, nhiều tỉnh, thành đã ban hành những bộ tiêu chí đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trên cơ sở quy định của Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Giờ là lúc chúng ta phải ngồi lại để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm về những thành công, thất bại trong việc thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu các ngành, lĩnh vực, đơn vị. Bởi quyền lực được trao nếu không có cơ chế kiểm soát, đánh giá, uốn nắn kịp thời sẽ dễ xảy ra lạm dụng và trốn tránh trách nhiệm cá nhân khi xảy ra sai sót.
Hơn lúc nào hết, trách nhiệm người đứng đầu và tính nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải được quán triệt và thực hiện một cách quyết liệt nhất để luôn xứng đáng với vị trí là người đứng mũi chịu sào, là đầu tàu gương mẫu cho mọi phong trào hoạt động. Cả bộ máy chỉ có thể tiến lên khi mỗi bộ phận, mỗi cá nhân trong bộ máy ấy hoạt động trơn tru và cùng hướng về phía trước.
Nguyễn Vân

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.