Đảng bộ xã An Phú quan tâm phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng ủy xã An Phú (TP. Pleiku) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua.
Ông Nguyễn Hữu Tài-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Phú-cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Theo đó, Đảng ủy xã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ, đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào nội dung đánh giá, phân loại bình xét, khen thưởng chi bộ hàng năm. Đồng thời, phát hiện, lựa chọn những quần chúng tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn đưa vào nguồn bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp vào Đảng. Trong đó, chú trọng đối tượng là những quần chúng trẻ, có ý chí, có năng lực và phẩm chất tốt”.
  Đảng bộ xã An Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: T.N
Đảng bộ xã An Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: T.N
Quá trình thực hiện, Đảng ủy xã chú trọng lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giao nhiệm vụ thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn… nhằm giúp quần chúng xác định đúng đắn động cơ, quá trình rèn luyện phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, Đảng ủy xã giao trách nhiệm cụ thể cho Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ và đoàn thể trực tiếp lãnh đạo sâu sát công tác này, chỉ đạo cấp ủy chi bộ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tìm chọn và xây dựng, bồi dưỡng nguồn. Đảng ủy xã còn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ thực hiện quy trình, hồ sơ quần chúng ưu tú kết nạp đảng viên; đảm bảo chất lượng công tác phát triển đảng viên, không chạy theo thành tích, số lượng; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ trong việc thực hiện nhằm kịp thời rút kinh nghiệm.
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Phú đã phát triển được 24 đảng viên mới (đạt 69% chỉ tiêu), riêng năm 2018 phát triển được 9 đảng viên mới. Trong 24 đảng viên mới, tỷ lệ đoàn viên thanh niên chiếm hơn 54%, trình độ học vấn THPT chiếm hơn 90%, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm hơn 83%... Đến nay, Đảng bộ xã có gần 160 đảng viên, 10/17 chi bộ có chi ủy.
Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên tại Đảng bộ xã An Phú thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Quang, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong đoàn viên thanh niên ở khu dân cư ngày càng khó khăn. Nguyên nhân là do người dân trên địa bàn chủ yếu làm nông, trình độ học vấn còn hạn chế, thanh niên ít tham gia vào các hoạt động trong hệ thống chính trị... Bên cạnh đó, nguồn phát triển đảng viên là cán bộ, công chức, giáo viên bị thu hẹp do ổn định biên chế. Ngoài ra, một số trường hợp hồ sơ phải xác minh nhiều nơi, thời gian kéo dài.
Thôn 8 xã An Phú là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Thanh Nhật
Thôn 8 xã An Phú là đơn vị tiêu biểu trong công tác phát triển đảng viên. Ảnh: Thanh Nhật
Để đạt chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp 35-40 đảng viên mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, ông Nguyễn Văn Quang cho biết: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác phát triển đảng viên. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, quy định, hướng dẫn mới về công tác phát triển đảng viên, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chi bộ trực thuộc đối với công tác này, gắn với đánh giá thi đua hàng năm của tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các chi bộ có kế hoạch cụ thể phát triển đảng viên hàng năm và trong nhiệm kỳ, quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên, gắn với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ của xã. Mặt khác, Đảng bộ xã tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.