Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại Cộng hòa Séc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 4/10, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Thủ đô Prague, Đảng ủy tại Cộng hòa Séc trực thuộc Đảng bộ ngoài nước đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng năm 2018 nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu và cống hiến của các đảng viên vì sự nghiệp cách mạng của Đảng.

 
 Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Xuân Bá. (Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+)
Trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Xuân Bá. (Ảnh: Hồng Kỳ/Vietnam+)



Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Lãnh đạo Hội người Việt Nam, đại diện các hội đoàn người Việt tại Séc và các đảng viên Đảng bộ tại Cộng hòa Séc.

Thay mặt Đảng bộ ngoài nước tại Cộng hòa Séc, Bí thư Đảng ủy - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn nhấn mạnh ý nghĩa đối với 11 đảng viên trong tổng số hơn 200 đảng viên của Đảng bộ tại Séc hiện nay, đã vinh dự được nhận các Huy hiệu Đảng cao quý 70 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm.

Đặc biệt như đảng viên lão thành Lê Xuân Bá, năm nay đã 92 tuổi được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng là hiếm đối với nhiều đảng bộ, nhất là đảng bộ ngoài nước.

Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của Đảng ủy tại Séc, của cá nhân từng đồng chí đảng viên và từng chi bộ mà còn là niềm vinh dự và tự hào chung của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn chia sẻ, mặc dù ở xa quê hương đất nước nhưng các hội đoàn người Việt Nam tại Séc đã có nhiều hoạt động thiết thực trong cả đời sống chính trị cũng như trong cuộc sống hàng ngày, góp phần “xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại Séc đoàn kết và luôn hướng về quê hương đất nước.”

Kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của từng cá nhân đồng chí đảng viên, từng chi bộ cũng như công tác đảng tại Séc.

Việc tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng, của các tổ chức đảng trong và ngoài nước đối với sự đóng góp quý báu của các đồng chí đảng viên vì sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung cũng như vì sự nghiệp xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Séc nói riêng.

Chúc mừng các đảng viên được nhận các Huy hiệu đảng cao quý, Bí thư Đảng ủy Hồ Minh Tuấn bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên “bằng sự gương mẫu của mình làm tấm gương lan tỏa trong cộng đồng” tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đối với các thế hệ con cháu tích cực tham gia xây dựng cộng đồng, tôn trọng luật pháp, ngày càng hội nhập sâu rộng hơn nữa vào xã hội sở tại, phát động nhiều phong trào trong cộng đồng hướng về quê hương đất nước. Đó chính là những nhiệm vụ đồng thời là những đóng góp thiết thực nhất đối với các đảng viên tại Séc.

Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc, ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và Chủ tịch danh dự Hội người Việt Nam tại Séc cho rằng, trong các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài bao giờ cũng cần có sự tham gia tích cực của các đảng viên với vai trò gương mẫu. Điều này được thể hiện rất rõ tại Séc.

Các đảng viên, chi bộ đã luôn đồng hành với các chi hội, hội đoàn người Việt Nam tại Séc tích cực tham gia đóng góp xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại Séc như hiện nay.

Ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ “Dù ở xa tổ quốc, nhưng chúng ta cùng chung sứ mệnh xây dựng một cộng đồng ổn định và phát triển, xây dựng quê hương đất nước tốt đẹp hơn” và bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục đóng góp cho sứ mệnh cao cả đó.

Thay mặt các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng năm 2018, đảng viên Hoàng Văn Thận đã bảy tỏ xúc động khi được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí đảng viên hứa sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu, tiếp tục phấn đấu và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc nói riêng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nói chung.

Hồng Kỳ-Trần Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.