Tổng Bí thư:Mỗi người Việt hãy là cầu nối cho mối quan hệ với Hungary

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư mong muốn mong mỗi người Việt Nam trên đất nước Hungary là một hạt nhân, là cầu nối cho mối quan hệ Việt Nam- Hungary.


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 9/9 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư mong muốn bà con dù đi đâu, làm gì luôn tự hào là người Việt Nam, là con Lạc cháu Hồng,  đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương đất nước.  

Sau khi nghe Đại sứ báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Đại sứ quán; tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị của đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ nhân viên Đại sứ quán.

Tổng Bí thư cho biết, chuyến thăm lần này cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta đến Hungary nhằm củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Hungary. Trong các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Hungary trong những ngày tới, hai bên sẽ đánh giá thực trạng quan hệ song phương, nâng khuôn khổ hợp tác hai nước lên “Đối tác toàn diện”, đề ra phương hướng mới, tạo những bước chuyển tích cực và thực chất hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, hợp tác phát triển giữa hai nước.


 



Quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Hungary đã có lịch sử gần 70 năm. Hợp tác giữa hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hungary; coi Hungary là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam tại Hungary  tuy số lượng không nhiều, nhưng bà con luôn sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và luôn hướng về quê hương, đất nước bằng những suy nghĩ, tình cảm và hành động cụ thể.

Đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị tâm huyết của bà con, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành hữu quan của Việt Nam, trong đó có Đại sứ quán thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân và công tác cộng đồng.

Lưu ý bà con dù đi đâu, làm gì vẫn luôn tự hào là người Việt Nam, là con Lạc cháu Hồng, Tổng Bí thư mong muốn mong mỗi người Việt Nam trên đất nước Hungary là một hạt nhân, là cầu nối cho mối quan hệ Việt Nam- Hungary, phát huy truyền thống dân tộc, tham gia đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.



Hungary là cánh cửa để Việt Nam mở rộng quan hệ với châu Âu

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Toth Bertalan. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, với tư cách là người bạn truyền thống lâu năm thân thiết của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Xã hội Hungary tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ chính sách phát triển quan hệ Việt Nam-Hungary.

Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Toth Bertalan bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai Đảng, cũng như quan hệ giữa hai nước Hungary và Việt Nam; cho biết là đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội Hungary, Đảng Xã hội luôn ủng hộ các chính sách phát triển với Việt Nam; khẳng định dù tình hình có thay đổi, Đảng Xã hội sẽ vẫn luôn là người bạn thân thiết, thủy chung của Đảng cộng sản Việt Nam, mong muốn duy trì và thắt chặt hơn nữa quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa hai Đảng.


 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Toth Bertalan
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Toth Bertalan



Cho rằng Hungary là cánh cửa để Việt Nam mở rộng quan hệ với châu Âu và ngược lại, Việt Nam là cánh cửa để Hungary phát triển với các nước ở Đông Nam Á, Chủ tịch Đảng Xã hội tin tưởng rằng, chuyến thăm Hungary lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp mở rộng hơn nữa các cánh cửa này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Đảng Xã hội trong chuyến thăm chính thức Hungary; bày tỏ cảm ơn đối với Đảng Xã hội dù cầm quyền hay không cầm quyền vẫn luôn ủng hộ quan hệ Việt Nam- Hungary, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư cho biết, trong chuyến thăm chính thức Hungary lần này, sẽ cùng với Thủ tướng Viktor Orban và các nhà lãnh đạo Hungary trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và  hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hungary, trong đó có việc thiết lập quan hệ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước, tạo khuôn khổ mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn Đảng Xã hội tiếp tục ủng hộ các chính sách phát triển quan hệ Việt Nam- Hungary, ủng hộ và tạo điều kiện giúp cộng đồng người Việt Nam hội nhập vào xã hội Hungary, vì đây là cầu nối quan trọng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và  hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư cũng đề nghị, thời gian tới, hai bên thực hiện tốt việc trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, góp phần xây dựng hai nước Việt Nam và Hungary phát triển vững mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

Xuân Dần/VOV

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.