Ayun Pa: "Đảng viên đi trước..."

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm qua, không ít đảng viên ở thị xã Ayun Pa, Gia Lai đã tiên phong gương mẫu hiến đất cùng hoa màu, công trình kiến trúc trên đất để chính quyền xây dựng các công trình công cộng. Noi gương đảng viên, hàng trăm hộ dân đã làm theo, qua đó giảm thiểu chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách nhà nước.  
  Ông Nay Ka-Bí thư chi bộ buôn Phu Ma Nhe 2 (xã Ia Rtô) trước nhà sinh hoạt cộng đồng do gia đình ông hiến đất để xây dựng.                                    Ảnh: Đ.P
Ông Nay Ka-Bí thư chi bộ buôn Phu Ma Nhe 2 (xã Ia Rtô) trước nhà sinh hoạt cộng đồng do gia đình ông hiến đất để xây dựng. Ảnh: Đ.P
Buôn Phu Ma Nhe 2 (xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) có 141 hộ/362 khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc Jrai. Nguồn thu nhập chính của dân làng đều từ sản xuất nông nghiệp thuần túy nên đa số hộ dân có mức sống trung bình, một số ít hộ còn khó khăn vì thiếu đất sản xuất, thiếu sức lao động… Khi xã Ia Rtô được thị xã Ayun Pa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, các thôn, buôn trong xã lần lượt hưởng ứng, ký cam kết thực hiện các công trình như: đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng… Tại buôn Phu Ma Nhe 2, khó khăn lớn nhất là thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng. Các buổi họp của buôn đều phải tổ chức ngoài trời, không đảm bảo an toàn giao thông và gặp trở ngại khi trời mưa. Vì thế, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn đã nhiều lần vận động người dân hiến đất để làm nơi hội họp nhưng “Người dân dù có muốn cũng không làm được vì đa số đều có vườn tược chật hẹp. Vì thế, mình là Bí thư chi bộ phải gương mẫu làm trước để bà con làm theo”-ông Nay Ka chia sẻ. Nói là làm, Bí thư chi bộ Nay Ka đã kiên trì vận động vợ con hiến 200 m2 đất trong vườn, dù gia đình ông cũng chỉ có 400 m2 đất gồm cả căn nhà ông đang ở và mảnh vườn trồng rau, cây ăn quả, cây bóng mát. Cuối năm 2016, thị xã Ayun Pa đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho buôn Phu Ma Nhe 2, rộng rãi, kiên cố, khang trang, có cả sân bê tông và công trình vệ sinh.
Noi gương ông Nay Ka, mới đây, ông Ksor Táo (buôn Phu Ma Nhe 1, xã Ia Rtô) đã hiến 500 m2  đất mặt tiền quốc lộ 25 sát trụ sở UBND xã để chính quyền xây dựng nhà văn hóa xã. “Tôi thấy xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ đầu năm 2018 nhưng chưa có nhà văn hóa. Mỗi lần chính quyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cứ phải làm ngoài trời, có hôm mưa to thì tất cả đều ướt sũng, có lúc phải dừng chương trình lại dở dang vì thời tiết. Vì thế, tôi noi gương theo đảng viên Nay Ka và các cán bộ khác để hiến mảnh đất trị giá gần 300 triệu đồng cho chính quyền xây dựng nhà văn hóa xã”-ông Ksor Táo nói. Trong phong trào hiến đất ở xã Ia Rtô cũng phải kể đến nhiều tấm gương khác như: ông Nguyễn Ba (thôn Đức Lập) hiến 1.000 m2 đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng; các bà: Ksor HPring (buôn Phu Ma Nhe 1) hiến 300 m2 đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng, Ksor HNhai (buôn Phu Ma Nhe 1) hiến 300 m2 đất xây trường mẫu giáo, Ksor HYar (buôn Jứ Ma Nai) hiến 270 m2 đất xây nhà sinh hoạt cộng đồng, Ksor HKah (buôn Phu Ma Miơng) hiến 200 m2 xây nhà sinh hoạt cộng đồng... Dưới sự vận động của chính quyền xã Ia Rtô, mới đây, 55 hộ dân trong xã còn hiến hơn 3.419 m2 đất và nhiều diện tích cây cối, hoa màu với tổng trị giá trên 478 triệu đồng để làm đường giao thông nội đồng thôn Đức Lập. 
Trong khi đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, ông Niê Y Nam-Bí thư chi bộ tổ 5 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) đã đi đầu trong hiến đất làm đường và vận động người dân làm theo. Trước đó, cuối năm 2016, thị xã Ayun Pa đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp đường Hùng Vương bằng nguồn vốn ngân sách thị xã. Để có mặt bằng thi công, hầu hết các hộ dọc 2 bên đường phải dời hàng rào và phá dỡ một phần công trình nhà cửa của mình. Lúc đầu, hầu hết các hộ dân không tự nguyện bàn giao mặt bằng mà đòi đền bù với giá đất mặt tiền khá cao, khiến công trình phải ách tắc một thời gian dài. “Lúc đó, tôi nói với bà con, đây là đường do thị xã bỏ tiền ra làm, nguồn vốn hạn hẹp nên không có tiền đền bù, mà dựa vào tinh thần tự nguyện hiến đất của người dân. Mỗi nhà hy sinh một tí thì sẽ có con đường đẹp đẽ. Gia đình tôi và nhiều cán bộ, đảng viên ở trên tuyến đường này đã làm gương tự nguyện hiến đất nhà mình, phá dỡ cổng, hàng rào nhà mình dời vào trước để người dân thấy mà làm theo”-ông Y Nam nói.
Theo đó, ông Y Nam phá bỏ cổng, hàng rào và dịch sâu vào trong sân 2 m, ngang 10 m mặt đường, tổng chi phí làm lại cổng, hàng rào, mái che hết hơn 20 triệu đồng. Hưởng ứng việc làm của các cán bộ, đảng viên, 119 hộ dân ở tổ 5, 7 nằm dọc đường Hùng Vương tự nguyện hiến hàng trăm mét đất và hiện vật kiến trúc để làm đường. Đến nay, đường Hùng Vương kéo dài từ quốc lộ 25 dẫn ra cầu Bến Mộng rộng gần 15 m đã trở thành con đường bê tông rộng rãi, to đẹp của thị xã Ayun Pa.       
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.