Gia Lai: Tập huấn truyền thông học đường về phòng-chống bệnh dại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-10, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), gần 40 đại biểu thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo 17 huyện, thị xã, thành phố đã tham dự lớp tập huấn truyền thông học đường về phòng-chống bệnh dại do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện


Các đại biểu dự tập huấn được cán bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thông tin về tình hình bệnh dại ở người tại Việt Nam và khu vực Tây Nguyên; các khó khăn, thách thức và giải pháp trong phòng-chống bệnh dại; hướng dẫn giám sát, phòng-chống bệnh dại trên người; điều trị dự phòng bệnh dại.

Với các kiến thức được trang bị, các đại biểu sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông trong cộng đồng nói chung, học đường nói riêng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng-chống bệnh dại.


Được biết, Gia Lai là địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về số ca tử vong do bệnh dại thời gian qua. Riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 5 ca tử vong do bệnh dại.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm