WHO cảnh báo khả năng xảy ra đợt virus corona tấn công lần thứ hai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xác suất tránh được đợt đại dịch Covid-19 thứ hai trên thế giới là rất nhỏ, điều này có thể xảy ra khi người dân cho phép mình thả lỏng , người phát ngôn của WHO tại Liên bang Nga Melita Vujnovich nói.
Hôm thứ Năm, đại biểu Duma Quốc gia Nga từ Đảng Nước Nga thống nhất đã tổ chức cuộc họp video với đại diện của WHO tại Liên bang Nga. Như phó chủ tịch thứ nhất Adalbi Shkhagoshev cho biết, nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến đại dịch Covid-19 đã được thảo luận.
"Cần phải hiểu rằng virus không đi đâu cả. Vì vậy, bước nhảy vọt thứ hai có thể xảy ra khi người dân thả lỏng, nhưng làn sóng thứ hai này sẽ cao đến đâu còn phụ thuộc vào mức độ hệ thống chăm sóc sức khỏe và hệ thống nói chung phản ứng nhanh chóng đến mức độ nào", Vujnovich trả lời câu hỏi của Shkhagoshev.
Bà đại diện nhấn mạnh rằng sẽ rất tốt nếu làn sóng này có thể dừng lại ở giai đoạn ổ dịch, tuy nhiên, theo bà, khi chưa có vaccine vẫn còn khả năng xảy ra đợt sóng virus thứ hai.
Văn Giang (Dân Việt/Theo Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

(GLO)- Chương trình khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức sáng 13-5 tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) được thầy và trò nhà trường đánh giá cao. 330 học sinh khối 10 được khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.