Hồng Kông chế vắc-xin ngừa được 124 chủng HIV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Loại thuốc tiêm do nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Hồng Kông điều chế có thể vừa làm vắc-xin, vừa làm thuốc chữa HIV.
Giáo sư Chen Zhiwei, người đứng đầu nhóm nghiên cứu - ảnh: SCMP
Giáo sư Chen Zhiwei, người đứng đầu nhóm nghiên cứu - ảnh: SCMP
Công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Clinical Investigation đem lại hy vọng cho các bệnh nhân HIV cũng như tạo ra giải pháp an toàn cho những những người đang ở trong diện nguy cơ cao như có bạn đời nhiễm HIV hay môi trường công việc đe dọa phơi nhiễm.
Đây là công trình do Đại học Hồng Kông thực hiện, với sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan nghiên cứu khác thuộc Trung Quốc, đã thành công trên thí nghiệm động vật.
Để nghiên cứu, các nhà khoa học đã làm cho nhiều con chuột bị nhiễm HIV ở giai đoạn nặng, nồng độ virus trong cơ thể đang cao. Sau đó, các con chuột này được tiêm loại thuốc mới phát minh và được kiểm tra lại nồng độ virus.
Kết quả ngoài mong đợi khi suốt 4 tuần sau, có tới 42% các con chuột có mức độ virus HIV trong cơ thể thấp đến mức không thể phát hiện bằng các phương tiện kiểm tra hiện đại.
Thuốc này cũng được thử nghiệm như một loại vắc-xin. Ở cá thể chưa mắc bệnh, nó ngăn ngừa được sự lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh. Ở cơ thể đã có bệnh, nó ngăn virus HIV tiếp tục xâm nhập các tế bào còn lành mạnh.
Các xét nghiệm cho thấy thuốc này có hiệu quả phòng chống đối với 124 chủng HIV khác nhau, bao gồm các chủng phổ biến hiện nay.
Giáo sư Chen Zhiwei, trưởng nhóm nghiên cứu và là Giám đốc Viện AIDS của Đại học Hồng Kông, cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục thử nghiệm ở các động vật lớn hơn như khỉ, trước khi tiến hành thử nghiệm lâm sàng trực tiếp trên người. Đồng thời, họ đang cải tiến để thuốc có hiệu quả kéo dài hơn ít nhất vài lần.
Công trình được giới y học chờ đợi, bởi trước giờ chưa từng có vắc-xin ngừa HIV nào trên thị trường. Ngoài ra, với thuốc chữa HIV hiện tại, người bệnh phải uống hàng ngày và chịu rất nhiều tác dụng phụ - điều khiến nhiều người từ bỏ và phải chết vì căn bệnh.
A. Thư (South China Morning Post/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

Thêm 330 học sinh Gia Lai được khám tầm soát miễn phí cận thị học đường

(GLO)- Chương trình khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường do Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tổ chức sáng 13-5 tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) được thầy và trò nhà trường đánh giá cao. 330 học sinh khối 10 được khám tầm soát và kiểm soát cận thị học đường miễn phí.
Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Bão mặt trời có gây hại sức khỏe?

Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

(GLO)- Theo SGGPO, toàn thế giới ước tính hiện có khoảng 19,9 triệu ca ung thư mới và 9,7 triệu ca tử vong. Tại Việt Nam, thống kê có khoảng 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư. 3 loại ung thư hàng đầu theo số ca tử vong gồm ung thư gan, phổi, dạ dày.