Đi phượt ở Hà Giang mùa này có gì hay?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đối với những bạn trẻ yêu thích phượt thì Hà Giang luôn là điểm đến thú vị với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ kèm bản sắc văn hóa đa dạng.

Ở Hà Giang có gì thú vị?

Là một hướng dẫn viên du lịch có thâm niên, Hồ Huỳnh Thơ (Công ty du lịch Sovitour) cho biết những năm qua khi nhắc đến Tây Bắc, nhiều bạn trẻ thích xê dịch không lạ gì vùng đất Hà Giang. Nơi đây hội đủ những yếu tố cần và đủ cho những chuyến dã ngoại, phượt trải nghiệm hay nghỉ dưỡng. Chẳng hạn địa hình núi non ở Hà Giang mang nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa kết hợp với nhiệt đới vùng núi cao, có mùa đông lạnh kéo dài, mùa hè mát mẻ.


 

Những cánh đồng hoa tam giác mạch là một trong những điểm nhấn của Hà Giang. Ảnh: V.P
Những cánh đồng hoa tam giác mạch là một trong những điểm nhấn của Hà Giang. Ảnh: V.P



Hà Giang không chỉ có tam giác mạch, cao nguyên đá mà còn rất nhiều điểm thú vị khác như: dốc Bắc Sum, chợ Quyết Tiến, cổng trời Quản Bạ, rừng thông Yên Minh, Sủng Là, Dinh vua Mèo, cột cờ Lũng Cú, Mã Pí Lèng, Mèo Vạc… mà khi nhắc tới không phượt thủ nào không biết.

Ngoài ra, một trong những khung cảnh đẹp nhất và là điểm nhấn của Hà Giang là ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì. Nơi đây, khi mùa lúa chín, khung cảnh một màu vàng ươm, uốn lượn quanh co bên các sườn đồi, núi.

Thời điểm nào là đẹp nhất ở Hà Giang?

Cũng theo hướng dẫn viên du lịch Huỳnh Thơ, bạn trẻ có thể đến Hà Giang bất kỳ mùa nào trong năm. Tuy nhiên, nếu muốn ngắm cảnh lúa chín ở Hoàng Su Phì thì nên đi từ tháng 9 đến tháng 11, khi đó lúa đã đến vụ thu hoạch.


 

Hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Ảnh: V.P
Hoa tam giác mạch ở Hà Giang. Ảnh: V.P



Còn từ tháng 1-3 là Hà Giang vào mùa của các loại hoa như: hoa cải vàng, hoa mận trắng, hoa đào hồng, tam giác mạch. Đây cũng là dịp tập trung nhiều lễ hội đặc sắc của các đồng bào dân tộc miền núi… Bạn trẻ có thể đi trong thời gian 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm là thích hợp.

Đến Hà Giang thế nào và chuẩn bị gì?

Từng có nhiều lần phượt đến Hà Giang, Nguyễn Thị Trinh Thùy (33 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại Q.7, TP.HCM) gọi đây là địa điểm nên đến một lần trong đời với những người trẻ. Theo Thùy, người trẻ không cần phải du lịch nước ngoài, cảnh đẹp ở Hà Giang không kém cạnh và "không còn từ nào để miêu tả". Bạn trẻ có thể chọn một trong 2 cách du lịch như phượt trải nghiệm hoặc du lịch nghỉ dưỡng.

 

Hoa đào ở Hà Giang. Ảnh: Trung Hiếu
Hoa đào ở Hà Giang. Ảnh: Trung Hiếu



Những bạn trẻ ở miền Nam muốn đi phượt tiết kiệm đến Hà Giang thì nên chuẩn bị trước lịch trình, tính toán số tiền phải chi tiêu. “Thường tôi sẽ lướt mạng, đọc những bài giới thiệu, tiêu cực lẫn tích cực. Tiếp đến tôi đặt vé máy bay, nhà xe, chỗ ở rồi mới bắt đầu hành trình”, Thùy nói.

Thùy chia sẻ thêm, du khách có thể đặt vé máy bay giá rẻ trước vài tháng (khoảng dưới 2 triệu, vé khứ hồi) từ TP.HCM đi Hà Nội, rồi từ đó di chuyển bằng đường bộ, thường là xe giường nằm đến Hà Giang. Sau đó, du khách có thể thuê xe máy để đi lại (giá khoảng 200.000 đồng/ngày). "Lưu trú ở Hà Giang thời điểm này rất đa dạng, với nhiều kiểu như khách sạn cao cấp, khách sạn trung bình, homestay và nhà nghỉ. Bạn trẻ nên đặt qua mạng trước ngày khởi hành. Thức ăn và ẩm thực ở Hà Giang rất rẻ. 'Tổng thiệt hại' cho một chuyến đi phượt có thể vào khoảng 3,5 triệu đồng/người", Trinh Thùy chia sẻ.


 

Khung cảnh núi non hùng vĩ ở Hà Giang. Ảnh: Trung Hiếu
Khung cảnh núi non hùng vĩ ở Hà Giang. Ảnh: Trung Hiếu


Trinh Thùy cho rằng các bạn trẻ nên chuẩn bị một số thứ trước khi lên đường. Chẳng hạn nếu đi vào mùa lạnh cần chuẩn bị áo ấm, áo mưa, bao tay, vớ cao, tốt nhất nên thuê xe số; mang theo quần áo gọn, nhẹ; chuẩn bị một số loại thuốc cảm cúm, dầu gió, viên sủi tăng sức đề kháng. Những cung đường phượt đa phần là đèo, dốc bên cạnh là vực thẳm nên bạn trẻ chạy xe cẩn thận và chuẩn bị máy ảnh gọn nhẹ để chụp những góc hình sống ảo.

Tuy nhiên, Trinh Thùy cũng lưu ý con gái không nên phượt một mình ở Hà Giang vì đường sá hiểm trở, vắng vẻ, nguy hiểm, những cung đường có khi không một bóng người, nếu lỡ xe hư, gặp tai nạn thì khó có thể tìm người cứu.

Theo Dạ Thảo (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.