Triển khai các giải pháp phát triển du lịch phía Đông Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo kế hoạch phát triển du lịch cụm huyện, thị xã An Khê, Đak Pơ, Kbang và Kông Chro giai đoạn 2019-2023 mà UBND tỉnh xây dựng, mục tiêu chung là phát huy lợi thế của Quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo gắn với tài nguyên sinh thái, văn hóa để phát triển du lịch, hình thành các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có khả năng thu hút du khách.
   Các hãng lữ hành của cả nước khảo sát du lịch tại cụm Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Hoàng Ngọc
Các hãng lữ hành của cả nước khảo sát du lịch tại cụm Di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Hoàng Ngọc
Theo đó, 8 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong kế hoạch phát triển du lịch các huyện, thị xã phía Đông tỉnh gồm: các địa phương xây dựng dự án tu bổ Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo; nâng cấp, bổ sung, sưu tầm hiện vật, tư liệu cho Nhà bảo tàng Khu di tích; khôi phục một số lễ hội Tây Sơn Thượng đạo tạo thành sự kiện của khu vực; khai thác du lịch tại các điểm có tài nguyên thiên nhiên, kết hợp với Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong (huyện Kbang); tổ chức luân phiên các hội chợ đặc sản địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ khách tham quan; tuyên truyền, quảng bá, kết nối các điểm du lịch trên địa bàn cụm 4 huyện, thị xã.
Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.