Chàng trai trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá thu lãi 700 triệu đồng/năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiên phong áp dụng mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá, anh Trần Văn Lạc (34 tuổi), ngụ xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước, Cà Mau thu lãi trên 700 triệu đồng/năm.
Trước khi áp dụng mô hình trồng bồn bồn, anh Lạc có nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm công nghiệp. Tuy nhiên, theo anh nuôi tôm công nghiệp vốn đầu tư cao, thu nhập cũng cao nhưng nhiều lúc gặp rủi ro vì yếu tố thời tiết và giá tôm lên xuống thất thường.
Mô hình khởi nghiệp sáng tạo
Qua tìm hiểu, thấy trồng bồn bồn cho hiệu quả kinh tế cao, anh quyết định chuyển sang trồng thử nghiệm 5 công (0,5 ha). Sau thời gian trồng, thấy cây phát triển tốt, đầu ra ổn định, thu nhập cao, anh mạnh dạn mở rộng diện tích.
 
Giống bồn bồn anh Lạc chọn trồng là bồn bồn sọc nên cây to, thu hoạch quanh năm. Ảnh: Duy Tân
Giống bồn bồn anh Lạc chọn trồng là bồn bồn sọc nên cây to, thu hoạch quanh năm. Ảnh: Duy Tân
Năm 2016, anh Lạc đầu tư kinh phí, áp dụng mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá trên diện tích 3 ha. Để cây sống khỏe giữa bốn bề nước mặn, anh chi 200 triệu đồng đào 3 giếng lấy nước ngọt, thuê cơ giới làm đê bao xung quanh để trữ nước.
“Tôi thuê máy cuốc làm lại bờ bao rồi dỡ bỏ khoảng 0,4 m đất mặt ruộng. Tiếp đến, thuê người đến thăm dò, đào 3 giếng nước ngọt, đặt máy bơm vào đồng ruộng bơm xả ra nhiều lần để khử mặn. Sau đó, tôi dự trữ nước mưa và bơm nước ngọt từ giếng vào để trồng bồn bồn kết hợp thả nuôi một số loại cá”, anh Lạc kể.
Thời điểm đó, thấy anh Lạc đầu tư hàng trăm triệu đồng cho mô hình đầy rủi ro, nhiều người cho rằng anh bị “khùng”. Bởi lẽ, ở vùng nước mặn quanh năm mà làm đê bao giữ nước ngọt để nuôi cá đồng và trồng bồn bồn thì làm sao có thể thành công. Tuy nhiên, bỏ qua những lời mỉa mai, anh đã chứng minh sự thành công của mình sau nhiều năm khởi nghiệp.
 
Với ruộng bồn bồn rộng 3 ha, mỗi ngày anh Lạc bán từ 80 - 100 kg
Với ruộng bồn bồn rộng 3 ha, mỗi ngày anh Lạc bán từ 80 - 100 kg
Lợi nhuận kép
Anh Lạc cho biết điều tiên quyết để thành công là khâu làm bờ bao giữ nước ngọt, nếu không đầu tư kỹ lưỡng, nước mặn thấm vào ruộng thì bồn bồn và cá sẽ chết. Bờ bao phải cao và làm lúc trời mưa, còn làm lúc nắng nước mặn trong đất dễ ngấm vào ruộng.
Giống bồn bồn được anh Lạc chọn trồng là bồn bồn sọc, cây to, trồng khoảng 4 tháng là thu hoạch. Bồn bồn thuộc họ cây cỏ nên ít tốn công chăm sóc. Để cây phát triển tốt, lượng nước trong ruộng phải giữ ở mức khoảng 60 cm; theo dõi sự phát triển của cây để bón vôi và lân đúng liều lượng. Nếu cây bị rầy đen tấn công chỉ cần xử lý bằng thuốc diệt rầy.
Theo anh Lạc, việc đào giếng trữ nước ngọt để trồng bồn bồn tuy cực công nhưng thu nhập ổn định. Bởi các hộ dân ở địa phương trồng theo cách thông thường chỉ có thể làm 1 vụ trong năm, đến mùa khô đất nhiễm mặn, không thể canh tác. Trong khi đó, với cách làm của anh thì có thể trồng quanh năm, năng suất cao gấp 2 - 3 so với cách làm thông thường.
Nhờ cây cho thu hoạch đều nên anh phải thuê thêm người làm mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, tiền công trung bình 200.000 đồng/người/ngày. Mỗi ngày, anh cung ứng cho thị trường từ 80 - 100 kg bồn bồn đã sơ chế với giá 30.000 đồng/kg.
Trong ruộng bồn bồn rộng 3 ha, anh Lạc thả nuôi hàng ngàn con cá giống như: thác lác, vồ đém, rô phi... Với cách nuôi kết hợp này, không phải tốn công chăm sóc và chi phí thức ăn, cá ăn thức ăn sẵn có trong tự nhiên. Trong 1 năm, anh Lạc chia làm nhiều đợt thu hoạch cá, chủ yếu đợi lúc giá cá tăng để có lãi cao. Nhờ mô hình kết hợp này, anh có lợi nhuận kép, mỗi năm thu lãi trên 700 triệu đồng.
Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng Đông, cho biết: “Trên địa bàn có khoảng 60 ha trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá nước ngọt. Tuy nhiên, anh Lạc là người tiên phong trồng bồn bồn theo mô hình khép kín, đem lại hiệu quả cao nhất. Đây là mô hình được đánh giá cao, sắp tới địa phương sẽ giới thiệu và nhân rộng”.
Mô hình trồng bồn bồn khép kín của anh Trần Văn Lạc cho hiệu quả kinh tế cao. Đây là mô hình tiêu biểu đang được địa phương đề xuất ngành chức năng H.Cái Nước khen thưởng cách sản xuất đạt hiệu quả cao trong nhiều năm liền. Đặc biệt là mô hình tiêu biểu được địa phương giới thiệu, nhằm nhân rộng cho người trẻ khởi nghiệp.
Hiện anh Lạc sẵn lòng hỗ trợ kỹ thuật cho người trẻ muốn khởi nghiệp từ mô hình trồng bồn bồn kết hợp nuôi cá. Thời gian tới, anh cho biết sẽ mở rộng diện tích, quy mô sản xuất khi nghiên cứu kỹ thị trường và tìm thêm đầu ra.
Theo Duy Tân (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.