Trồng hoa đón khách 'sống ảo' dịp tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ đến dịp đầu năm, vườn hoa Phúc Lộc 2 của anh Lê Văn Hải (36 tuổi, thôn 2, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) lại thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, 'check-in'.

Anh Lê Văn Hải (36 tuổi) bén duyên với nghề trồng hoa gia truyền từ năm 17 tuổi. Kể từ đó, anh ấp ủ gầy dựng một khu vườn đầy hoa của riêng mình.

Trước đây, gia đình anh thường trồng các loại hoa như cúc, thọ, thạch thảo… để bán vào dịp tết. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vụ hoa tết tốn quá nhiều thời gian, công sức nhưng lợi nhuận không cao, thậm chí lỗ vốn nên anh quyết định chuyển hướng kinh doanh.

 

Thay đổi mô hình kinh doanh đã giúp anh Hải kiếm nửa tỉ đồng mỗi dịp tết đến. Ảnh: Bá Cường
Thay đổi mô hình kinh doanh đã giúp anh Hải kiếm nửa tỉ đồng mỗi dịp tết đến. Ảnh: Bá Cường



Nhận thấy mô hình trồng hoa và xây dựng các tiểu cảnh rất được bạn trẻ tìm đến "check-in", anh Hải cất công đến tìm hiểu tại các vườn hoa Đà Lạt, Gia Lai. Năm 2020, anh vay 500 triệu đồng để đầu tư cải tạo lại toàn bộ mảnh vườn rộng 2.500 m2. Dù diện tích không lớn nhưng biết cách xây dựng, bố trí thành nơi hấp dẫn khách đến "sống ảo”.

 

Cánh đồng hoa thược dược nở rộ tại vườn hoa Phúc Lộc 2, chuẩn bị đón khách cho dịp tết sắp đến. Ảnh: Bá Cường
Cánh đồng hoa thược dược nở rộ tại vườn hoa Phúc Lộc 2, chuẩn bị đón khách cho dịp tết sắp đến. Ảnh: Bá Cường


“Qua tìm hiểu, tôi biết mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao nên bàn bạc với gia đình, quyết định bỏ nghề bán hoa chuyển sang kinh doanh mô hình nhà vườn. Tôi lên ý tưởng, thiết kế các tiểu cảnh, cải tạo lại toàn bộ khu đất”, anh Hải chia sẻ.

Trong vườn, ngoài trồng các loại hoa như cúc họa mi, hồng, hướng dương, anh còn xây dựng thêm các tiểu cảnh mô phỏng lại cầu Vàng (TP.Đà Nẵng), cầu Thê Húc (TP.Hà Nội)... và học nghề pha chế, mở quán cà phê ngay giữa vườn để phục vụ khách.


 

Cầu Vàng nổi tiếng của TP.Đà Nẵng được anh Hải mô phỏng lại thành tiểu cảnh cho khu vườn. Ảnh: Bá Cường
Cầu Vàng nổi tiếng của TP.Đà Nẵng được anh Hải mô phỏng lại thành tiểu cảnh cho khu vườn. Ảnh: Bá Cường


Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021, vườn hoa Phúc Lộc 2 của anh Hải đón trung bình 1.000 lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Với giá vé vào thăm vườn 40.000 đồng/người, trong 10 ngày trước và sau tết, anh thu hơn 400 triệu đồng tiền vé, chưa kể doanh thu từ tiền bán cà phê.

Chỉ sau một năm thay đổi mô hình kinh doanh, anh Hải đã có thể hoàn trả vốn vay và bắt đầu có lợi nhuận.

 

 Nhiều tiểu cảnh độc đáo được anh Hải tự tay xây dựng. Ảnh: Bá Cường
Nhiều tiểu cảnh độc đáo được anh Hải tự tay xây dựng. Ảnh: Bá Cường


“Năm nay, tôi mở cửa đón khách từ ngày 24 âm lịch. Những ngày đầu dù chưa phải là lúc đắt khách nhất nhưng cũng kiếm được 5 - 7 triệu đồng, đủ để đón tết, sắm sửa thêm một vài thứ cho khu vườn, chuẩn bị cho dịp cao điểm sắp đến”, anh Hải nói.

Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán 2022, anh Hải tiếp tục tân trang mảnh vườn, thêm nhiều tiểu cảnh độc đáo, nhập thêm 5.000 giống cây các loại như thược dược, túy điệp từ Đà Lạt để đa dạng sắc màu. Mọi thứ trong khu vườn đều do một tay anh gầy dựng, không cần thuê nhân công.


 

Đông đảo du khách không ngại đường xa đến
Đông đảo du khách không ngại đường xa đến "sống ảo" tại vườn hoa Phúc Lộc 2. Ảnh: Bá Cường


Sau dịp tết, anh Hải vẫn có thể kiếm tiền từ việc bán cà phê. Tính đến thời điểm này, vườn hoa Phúc Lộc 2 của anh Hải là mô hình kinh doanh theo hướng nhà vườn duy nhất tại xã Lý Trạch. Trong khi đó, hầu hết các hộ dân ở đây vẫn tiếp tục giữ nghề truyền thống trồng hoa bán dịp tết. Lựa chọn lối đi riêng đã giúp anh Hải bắt đầu thu lại quả ngọt từ chính niềm đam mê của mình.

Theo Bá Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.