Sản xuất cây giống lạ, chàng trai thu lãi chục triệu đồng mỗi tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi nghiệp với nghề trồng các loại cây kiểng độc lạ để bán giống, mỗi tháng chàng trai ở tỉnh Đồng Tháp thu lãi hơn 10 triệu đồng.

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật ô tô, anh Nguyễn Phúc Sang (25 tuổi), ngụ xã Tân Dương, H.Lai Vung, Đồng Tháp có việc làm tại TP.HCM với mức lương ổn định.

Thế nhưng, niềm đam mê trồng trọt đã thôi thúc anh Sang trở về quê bắt tay vào khởi nghiệp từ năm 2020, với nghề trồng kiểng bán giống, bao gồm các loại cây độc lạ như: nho thân gỗ, hồng phụng, nho đỏ 12 vụ, vú sữa hoàng kim, tắc cẩm thạch…

 

Anh Sang chăm sóc những cây giống mới lạ trong vườn. Ảnh: Duy Tân
Anh Sang chăm sóc những cây giống mới lạ trong vườn. Ảnh: Duy Tân


“Gia đình tôi vốn có nhiều năm làm vườn, ban đầu trồng mãng cầu bán trái, về sau chuyển sang trồng cây kiểng bán giống. Việc bỏ phố về quê của tôi xuất phát từ niềm đam mê trồng trọt thuở nhỏ và tôi cũng có thể ở bên cạnh, chăm sóc cha mẹ nay đã cao tuổi”, anh Sang chia sẻ.

Tuy xuất thân nhà nông nhưng ban đầu anh Sang cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, không phân biệt được các loại cây giống. Anh phải học hỏi từ người cha và tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng internet về mọi thứ từ nhận diện giống cây cho đến cách chăm sóc, bón phân, thay chậu, xịt thuốc…

Sau 1 tháng chịu khó học hỏi, anh dần dần nắm rõ kỹ thuật, cách chăm sóc và nhân giống các loại cây trồng mới, lạ như nho thân gỗ.

 

Nho thân gỗ được anh Sang bán với giá từ 5 - 10 triệu/cây. Ảnh: Duy Tân
Nho thân gỗ được anh Sang bán với giá từ 5 - 10 triệu/cây. Ảnh: Duy Tân


Về cách chăm sóc nho thân gỗ, anh Sang cho biết, khi trồng dưới đất, từ 1 - 1,5 tháng tiến hành xới đất, bón phân đều, cắt tỉa những phần nhánh thừa để cây phát triển tốt và khoảng 18 tháng thì cho trái. Về quy trình nhân giống, nho thân gỗ chủ yếu được ươm từ hạt khoảng 25 ngày là đã lên cây con, sau đó nuôi đủ 6 tháng mới xuất bán cây giống, theo anh Sang.

Trên thị trường hiện có khoảng 6 loại nho thân gỗ và riêng vườn của anh đang canh tác 5 loại: nho thân gỗ Nam Mỹ, nho thân gỗ tứ quý, nho đỏ, nho vàng và nho kim cương.

Hai loại nho tứ quý và nho đỏ chiếm số lượng nhiều, bởi giống này có vị ngọt pha lẫn vị chua, năng suất cao và phù hợp thổ nhưỡng miền Tây. Chưa kể, nho có thể được dùng để làm nước giải khát.

 

Nho thân gỗ trồng trong chậu. Ảnh: Duy Tân
Nho thân gỗ trồng trong chậu. Ảnh: Duy Tân


Không chỉ nhân giống cây mới, anh Sang còn tìm tòi, nghiên cứu để đưa nho thân gỗ lên trồng trong chậu, tạo hình bonsai để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2022. “Nho thân gỗ có nhiều nhánh nên dễ tạo hình bonsai, giúp tăng giá trị của cây nho lên gấp nhiều lần. Tôi tin tưởng rằng mặt hàng này sẽ rất đắt hàng bởi độ độc, lạ”, anh Sang nói.

Hiện anh Sang sở hữu diện tích 2 ha trồng hơn 500 gốc nho thân gỗ từ 2 - 6 năm tuổi, 20 gốc vú sữa hoàng kim và nhiều loại cây khác để nhân giống. Với giá bán nho thân gỗ từ 5 - 10 triệu đồng/cây, vú sữa hoàng kim 100.000 đồng/cây, các cây giống khác 200.000 đồng/cây… anh Sang thu lãi hơn 10 triệu đồng/tháng.


 

Trái nho thân gỗ có thể được dùng làm nước uống giải khát. Ảnh: Duy Tân
Trái nho thân gỗ có thể được dùng làm nước uống giải khát. Ảnh: Duy Tân


Để nâng cao hiệu quả mô hình khởi nghiệp, anh Sang đưa cây giống lên sàn thương mại điện tử, kết hợp kinh doanh qua mạng xã hội để quảng bá sản phẩm rộng rãi và tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Theo DUY TÂN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.