Kinh doanh online kết hợp truyền thống: Hướng khởi nghiệp hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa giới thiệu, chào hàng trên các trang mạng xã hội, vừa mở một cửa hàng bày bán sản phẩm là cách nhiều bạn trẻ ở TP. Pleiku áp dụng để khởi nghiệp và thu được thành công.
Chỉ trong 1 tiếng đồng hồ buổi trưa có mặt tại cửa hàng thực phẩm Thanh Nhi (19 Võ Thị Sáu, TP. Pleiku), chúng tôi nhẩm đếm được khoảng vài chục lượt khách đến đây mua hàng. Cũng trong khoảng thời gian này, nhân viên cửa hàng liên tục đóng gói để giao hàng tận nhà cho khách. Vừa tất bật gói hàng cho khách, chị Nguyễn Thị Thảo Nhi-chủ cửa hàng-cho biết: “Đang là giờ cao điểm chuẩn bị bữa cơm trưa nên khách hàng rất đông. Đa số khách hàng đều đã xem trước thực đơn trên trang Facebook của cửa hàng để đặt món, khi đi làm về họ ghé qua lấy hoặc yêu cầu giao tận nhà”.
Tuy mới khai trương cách đây hơn 4 tháng nhưng cửa hàng thực phẩm Thanh Nhi đã thu hút một lượng khách khá đông, doanh thu mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Để đạt con số ấn tượng ấy là nhờ cách kinh doanh linh động, biết kết hợp giữa bán hàng truyền thống và bán hàng online. Đặc biệt, lý lo khiến cửa hàng Thanh Nhi thu hút khách hàng chính là bởi dịch vụ sơ chế, nấu đồ ăn chín theo yêu cầu. Đây là dịch vụ khá mới mẻ ở Pleiku và phù hợp với cuộc sống hiện đại. “Những năm làm việc trong ngành thiết kế quảng cáo ở TP. Hồ Chí Minh đã cho mình nhiều kinh nghiệm về cách bán hàng online. Bên cạnh đó, thấy khách hàng ở Pleiku vẫn có thói quen mua sắm kiểu truyền thống nên mình quyết định mở kết hợp cả 2 kiểu kinh doanh để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Thực đơn hàng ngày đều được cửa hàng thay đổi từ 7 đến 8 món, tùy nhu cầu mà khách hàng có thể mua đồ ăn sơ chế, ướp sẵn hoặc đã nấu chín. Tất cả nguyên liệu đều được chọn lựa kỹ, đảm bảo tươi ngon và giá cả phải chăng”-chị Nhi chia sẻ.
Khách mua sắm tại cửa hàng thực phẩm Thanh Nhi. Ảnh: D.Q
Khách mua sắm tại cửa hàng thực phẩm Thanh Nhi. Ảnh: D.Q
Cũng áp dụng mô hình kinh doanh truyền thống kết hợp bán online, cửa hàng trái cây, thực phẩm nhập khẩu Hương Mộc thường xuyên cập nhật các thông tin về sản phẩm, chương trình giảm giá trên trang Facebook, đồng thời có hẳn một cửa hàng trưng bày trên đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku). Chị Trần Thị Diễm Phương-chủ cửa hàng Hương Mộc-cho biết: “Khách hàng bây giờ rất kỹ tính, nhất là với mặt hàng thực phẩm. Những khách hàng mới thường đến tận cửa hàng để xem và tự tay lựa chọn, trong khi khách hàng quen lại thích nhanh, tiện vì đã tin tưởng nguồn hàng nên chỉ cần lên mạng xem rồi đặt giao tận nơi. Do đó, mô hình bán hàng này sẽ đáp ứng cả 2 nhu cầu”. Theo chị Phương, cửa hàng Hương Mộc mới khai trương tháng 8-2018, thế nhưng, nhờ mở song song 2 kênh bán hàng nên được đông đảo khách hàng biết đến và tin tưởng sử dụng sản phẩm. “Hầu hết hàng hóa của cửa hàng là hàng nhập khẩu chính ngạch, có tem, mã vạch đầy đủ và chất lượng đã được kiểm định đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn. Hiện cửa hàng đã thuê thêm 2 nhân viên để vừa bán tại chỗ, vừa giao hàng nhanh chóng phục vụ khách hàng”-chị Phương cho biết thêm.
Mô hình kinh doanh truyền thống kết hợp online đang là xu hướng phát triển hiện nay và rất phù hợp với những bạn trẻ năng động đang tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp. Đặc biệt, với người tiêu dùng thì đây thực sự là mô hình khá lý tưởng. Chị Trịnh Thị Sen (37 Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) cho rằng: “Công việc bận rộn nên buổi sáng mình thường lên trang Facebook cửa hàng Thanh Nhi xem món và đặt thực đơn, trưa chỉ việc ghé qua lấy hoặc yêu cầu nhân viên giao tận nơi rất tiện lợi, giá cả cũng hợp lý”. Cũng là khách hàng thường xuyên của cửa hàng Thanh Nhi, chị Lê Thị Minh Tâm (công tác tại Công an tỉnh) thích thú: “Con mình rất kén ăn, trong khi mình quá bận rộn không thể làm nhiều món cho con. Vì vậy, mình thường dẫn cháu trực tiếp đến cửa hàng lựa món, tự bé mua bé sẽ thích ăn hơn”. Trong khi đó, theo chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) thì việc mua sắm tại những cửa hàng kinh doanh theo mô hình trên tạo cảm giác yên tâm hơn vì biết rõ địa điểm bán hàng.
Lê Lan

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.