Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức đối thoại giữa Bí thư Tỉnh Đoàn với cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu năm 2022. 

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo (bìa phải)-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì chương trình đối thoại. Ảnh: Phan Lài
Đồng chí Hà Thị Giang Thảo (bìa phải)-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì chương trình đối thoại. Ảnh: Phan Lài

Đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chủ trì chương trình đối thoại tại điểm cầu Tỉnh Đoàn. Cùng tham gia chương trình đối thoại có các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn; đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 40 Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Chương trình được kết nối đến điểm cầu 22 Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc với sự tham gia của hơn 590 đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, đoàn viên, thanh niên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề: gìn giữ, phát huy giá trị, di sản văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; những giải pháp triển khai Luật Thanh niên 2020; giải pháp hỗ trợ việc làm cho thanh niên địa phương trong tình hình hiện nay, đặc biệt là học sinh, sinh viên sau khi ra trường, quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số; nguồn vốn cho thanh niên vay phát triển kinh tế; giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn ở cơ sở; công tác cán bộ, bố trí công tác cho cán bộ Đoàn quá tuổi Đoàn, đặc biệt là những cán bộ Đoàn nhiệt huyết và có nhiều cống hiến….

Anh Rah Lan Tứ-Bí thư Đoàn xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại với Bí thư Tỉnh Đoàn. Ảnh: Phan Lài
Anh Rah Lan Tứ-Bí thư Đoàn xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại với Bí thư Tỉnh Đoàn. Ảnh: Phan Lài

Các ý kiến đã được Bí thư Tỉnh Đoàn giải đáp cặn kẽ tại chương trình đối thoại. Những vấn đề chưa được giải đáp, Ban tổ chức chương trình đối thoại sẽ tổng hợp theo nhóm vấn đề, trả lời bằng văn bản. 

Phát biểu kết luận chương trình đối thoại, đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Chương trình đối thoại được tổ chức trong thời điểm hết sức đặc biệt, thời điểm toàn tỉnh đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027). Chương trình đối thoại là cơ hội để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, thanh niên nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn, tồn tại ở cơ sở. Đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến, hiến kế để xây dựng, phát triển hơn nữa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh trong thời gian tới. Những ý kiến đặt ra tại chương trình đối thoại phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình ở các địa phương. Đề nghị các tổ chức Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, định kỳ đối thoại, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để có giải pháp, định hướng triển khai công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi đạt hiệu quả trong thời gian tới.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.
Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.