1,2 triệu đô thí điểm mô hình quản lý chất thải nhựa trong ngành thủy sản tỉnh Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để giúp Việt Nam tận dụng nguồn tài nguyên rác, Quỹ Môi trường toàn cầu và Chính phủ Na Uy sẽ tài trợ 2 triệu USD khởi động dự án Hỗ trợ quản lý chất thải nhựa đại dương trong bối cảnh phục hồi hậu Covid-19.

Dự án gồm hai hợp phần ở trung ương và địa phương, với 6 mục tiêu, trong đó có tăng cường thu gom rác thải nhựa từ các siêu thị, khách sạn khoảng 22 tấn mỗi năm với siêu thị nhỏ, 73-220 tấn với siêu thị vừa và lớn; thành lập các điểm thu gom theo mô hình ngân hàng rác thải tại khu dân cư lớn, mục tiêu mỗi ngày thu 20-100 tấn nhựa tái chế.

Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc
Ảnh: Nguyễn Linh Vinh Quốc

Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng công cụ thu thập, cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ, ký gửi rác; thí điểm thu gom khẩu trang, khai thác phương án chuyển rác thành năng lượng cho nhựa không thể tái chế.

Trong 5 năm tới, dự án sẽ triển khai hợp phần địa phương, thí điểm tại tỉnh Bình Định với kinh phí khoảng 1,2 triệu USD. 

Bà Caitlin Wiesen nói: "Chúng tôi cũng sẽ thí điểm mô hình quản lý chất thải trong ngành thủy sản, trong đó khuyến khích ngư dân mang chất thải về bờ sau mỗi chuyến biển. Các nỗ lực chung của chúng ta dự kiến thu gom và ngăn chặn khoảng 5 tấn nhựa thải ra biển mỗi tháng, mục tiêu giảm thiểu 1.000 tấn rác đổ ra đại dương mỗi năm".

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, riêng TP. Quy Nhơn mỗi ngày phát sinh gần 300 tấn chất thải, trong đó khoảng 70 tấn nhựa. Ông hy vọng dự án sẽ giúp tỉnh thu gom nhựa để tái chế, nâng cao năng lực quản lý cho các cấp, từ đó xây dựng hình ảnh một địa phương du lịch xanh, sạch, đẹp trong mắt khách du lịch.

Tại hội thảo các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, hướng đến giảm thiểu ô nhiễm nhựa đại dương ở Bình Định sáng 15-7, bà Caitlin Wiesen-Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam cũng cho biết số rác thải nhựa ở Việt Nam mỗi ngày khoảng 19.000 tấn. Nhựa từ chất thải không được thu hồi, tái chế khiến mỗi năm Việt Nam lãng phí gần 3 tỷ USD.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Ghi trên đường 14

Ghi trên đường 14

(GLO)- Từ hạ tuần tháng 4, những cơn mưa đầu mùa đã làm dịu đi cái nắng nóng cực điểm của mùa khô Tây Nguyên. Những cánh rừng khộp thôi lá đỏ, thay vào đó là màu xanh biếc vĩnh cửu của đại ngàn.

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

Thời hạn chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm

(GLO)- Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2024/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Trong đó, chuyển nhượng quyền thu phí sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tối đa là 10 năm.