Nhiều công trình giáo dục tiền tỉ bỏ hoang ở Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều dự án ký túc xá tiền tỉ đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sau thời gian hoàn thành không phát huy được hiệu quả. Lý do khiến sinh viên không mặn mà là bởi các khối nhà này xây dựng xa trung tâm thành phố. Đó là chưa kể việc bàn giao các công trình tiền tỉ nói trên còn chồng chéo, thiếu hiệu quả…
 
Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa bỏ hoang gần 9 năm nay. Ảnh: H.L
Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa bỏ hoang gần 9 năm nay. Ảnh: H.L
Xây ký túc xá nhưng sinh viên không mặn mà
Năm 2013, Trung tâm quản lý nhà và chung cư, thuộc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận khu ký túc xá sinh viên Nha Trang tại phường Vĩnh Hải, phía bắc Nha Trang với 4 khối nhà 5 tầng trên diện tích hơn 11.000m2, tổng mức đầu tư 65 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Dự án do Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố.
Mặc dù dự án đã hoàn thiện từ rất lâu nhưng tỉ lệ lấp đầy của khu ký túc xá sinh viên Nha Trang là rất thấp. Cũng vì không có người đến ở thường xuyên nên khu ký túc xá nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng.
Cách khu ký túc xá sinh viên Nha Trang không xa, tình trạng bỏ hoang cũng xảy ra tại khu ký túc xá Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa. Khu ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có 4 khối nhà 5 tầng nằm trong tích tổng hơn 12.000m2; có quy mô 1.000 chỗ ở cho sinh viên, với tổng mức xây dựng 77 tỉ đồng.
Công trình do Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, được hoàn thành vào năm 2013. Vì xây dựng cách trường học hiện nay là 7km, lại xa dân cư, thiếu các dịch vụ hỗ trợ nên khu ký túc xá trong tình trạng bỏ hoang, không có người đến ở.
Theo đại diện Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, tiếng là khu ký túc xá của nhà trường thế nhưng đến nay tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa bàn giao cho trường. Tuy vậy, vị đại diện này cũng thừa nhận nếu nhận bàn giao khu ký túc xá thì cũng rất khó có sinh viên đến ở vì nằm xa trung tâm.
“Khu ký túc xá nằm xa trong khi sinh viên học tập ở trung tâm TP.Nha Trang. Đó là chưa kể nếu đi thực tập, sinh viên cũng sẽ đến các bệnh viện trong trung tâm thành phố. Việc di chuyển từ trung tâm đến khu ký túc xá gần 7km là điều bất tiện” - đại diện nhà trường chia sẻ.
Chồng chéo quản lý
Hai khu ký túc xá sinh viên Nha Trang và ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa hiện nay đều do và Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư thuộc Sở Xây dựng quản lý.
Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư, các khu ký túc xá nói trên đến nay đã xuống cấp. Tuy vậy, việc sửa chữa, cải tạo do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định.
“Chúng tôi chỉ làm trách nhiệm “giữ chìa khóa” bảo vệ công trình. Đến khi nào tỉnh Khánh Hòa có quyết định bàn giao thì chúng tôi sẽ chuyển lại cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý” - lãnh đạo Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư cho biết.
Trong khi đó, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa - Chủ đầu tư Khu ký túc xá Trường cao Đẳng y tế - lại cho rằng, sau khi hoàn thành dự án, sở đã bàn giao lại toàn bộ công trình cho tỉnh Khánh Hòa mà đại diện là Trung tâm Quản lý nhà và Chung cư quản lý.
Trước ý kiến của nhà trường và sinh viên cho rằng, khu ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa bất tiện và nằm xa trung tâm thành phố, ông Bùi Xuân Minh cho rằng, khu vực tỉnh lựa chọn xây Khu ký túc xá vốn nằm trong quy hoạch tổng thể 12ha xây hạ tầng trường Cao đẳng Y tế. Về lâu dài, sau khi di dời trường Cao đẳng y tế từ trung tâm TP.Nha Trang ra khu vực nói trên, khu ký túc xá sẽ có người đến ở.
Diễn biến khác, trong giai đoạn năm 2021 khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương trưng dụng một số khu ký túc xá làm khu điều trị trong đó có khu ký túc xá của trường Cao đẳng Y tế. Sau khi dịch bệnh được khống chế, lực lượng quân đội cùng trang thiết bị y tế dã chiến được tháo dỡ, khu vực này tiếp tục bỏ hoang, xuống cấp.
Cũng vì lý do này nên Sở KHĐT đang chuẩn bị lấy ý kiến các ban, ngành về việc sửa chữa, cải tạo lại các khu ký túc xá nói trên. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa - xác nhận đang tổ chức cuộc họp liên ngành bàn về nội dung sửa chữa, khắc phục hư hỏng tại các khu ký túc xá được trưng dụng trong thời điểm phòng chống dịch COVID-19.
“Sau cuộc họp, Sở KHĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa trình HĐND tỉnh về việc cấp vốn sửa chữa các khu vực này trong kỳ họp tới đây” - lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa thông tin. 
Theo Hữu Long (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/nhieu-cong-trinh-giao-duc-tien-ti-bo-hoang-o-khanh-hoa-1047327.ldo

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...