Từ 17/1 Lạng Sơn dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc chuyển văn bản thông tin liên quan đến việc xuất khẩu, xuất cảnh qua cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Công văn của UBND tỉnh Lạng Sơn nêu, trong bối cảnh phía Trung Quốc đang tiếp tục thực hiện chiến lược "Zero Covid", tăng cường kiểm soát dịch tại các địa phương có cửa khẩu biên giới, hoạt động xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian thực hiện từ ngày 17-1 cho đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Xe chở hàng nông sản vẫn đang ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn).
Xe chở hàng nông sản vẫn đang ùn ứ ở cửa khẩu Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn). Ảnh nguồn NDĐT



Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cũng như hội đàm, trao đổi với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây (Trung Quốc) để khôi phục thông quan tại các cửa khẩu đang tạm dừng sớm nhất, nâng cao hơn nữa năng lực thông quan; đồng thời giao Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn thường xuyên thông tin tình hình xuất-nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu để chủ động trong phối hợp chỉ đạo điều tiết hàng hóa xuất khẩu.

Đối với việc xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin: Cơ quan phòng dịch Quảng Tây vừa ra thông báo quyết định từ 0 giờ ngày 1-1-2022, Cửa khẩu Hữu Nghị Quan, Bằng Tường, Quảng Tây thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu. Theo đó, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh thống nhất sử dụng “QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn hiệu lực như giấy tờ xuất-nhập cảnh, giấy tờ lưu trú tại Việt Nam như thị thực, giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm Covid-19 âm tính... để xin “Mã sức khỏe nhập cảnh Cửa khẩu Quảng Tây”, xuất trình “Mã sức khỏe nhập cảnh Cửa khẩu Quảng Tây” và xét nghiệm PCR trong 48 giờ phải được tiến hành tại 8 cơ sở xét nghiệm do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tại địa phương biết khi có người xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị được các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn kiểm tra nghiêm ngặt giấy chứng nhận xét nghiệm PCR của những người xuất cảnh trong 48 giờ tại 8 cơ sở xét nghiệm do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định nêu trên; không giải quyết thủ tục xuất cảnh cho người có giấy chứng nhận xét nghiệm PCR quá 48 giờ, không có giấy chứng nhận xét nghiệm của 8 cơ sở xét nghiệm được chỉ định.

 

KIỀU PHAN

 

Có thể bạn quan tâm