Hủy hàng trăm chuyến bay đến/đi từ miền Trung và Tây Nguyên do bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hàng trăm chuyến bay trong ngày 28-10 được hủy và thay đổi kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão số 9.
Trưa 27-10, Vietnam Airlines tiếp tục thông tin về việc điều chỉnh khai thác do ảnh hưởng của bão số 9.
Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 9 đến khu vực Trung Bộ, để đảm bảo an toàn khai thác, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 28-10 đến các sân bay khu vực này.
Vietnam Airlines huỷ toàn bộ các chuyến bay (104 chuyến) đến, đi từ các sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài (Huế), Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Quy Nhơn), Pleiku, Tuy Hoà.
 
Riêng Vietnam Airlines đã huỷ 104 chuyến bay trong ngày 28-10 do ảnh hưởng của bão số 9 - Ảnh minh họa: Dương Ngọc
Riêng Vietnam Airlines đã huỷ 104 chuyến bay trong ngày 28-10 do ảnh hưởng của bão số 9 - Ảnh minh họa: Dương Ngọc
Pacific Airlines huỷ 6 chuyến bay trên đường bay giữa TP HCM và Đà Nẵng, 2 chuyến bay giữa TP HCM và Phù Cát (Quy Nhơn).
Các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cam Ranh (Nha Trang), Đà Lạt, Buôn Mê Thuột sẽ được Vietnam Airlines group theo dõi để có kế hoạch điều chỉnh kịp thời theo thực tế.
Dự kiến trong ngày 28-10, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp và dây chuyền đến hơn 200 chuyến bay của Vietnam Airlines group. Trước đó, ngày 27-10, Vietnam Airlines cũng đã thay đổi giờ khai thác của 25 chuyến bay để tránh bão trên 10 đường bay.
Vietjet chưa thông báo thay đổi lịch bay trong ngày 28-10, song đã tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đến và đi tại các sân bay bị ảnh hưởng trong ngày 27-10.
Theo đó, các chuyến bay đến và đi sân bay Chu Lai, Quy Nhơn, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột và Pleiku trong ngày 27-10 sẽ thay đổi thời gian khởi hành. Cụ thể, có 13 chuyến bị ảnh hưởng như sau:
- Chuyến bay VJ377 chặng Chu Lai đi TP HCM dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 5 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 15 giờ 30
- Chuyến bay VJ382 chặng TP HCM đi Quy Nhơn dự kiến khởi hành lúc 18 giờ sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 15 giờ
- Chuyến bay VJ383 chặng Quy Nhơn đi TP HCM dự kiến khởi hành lúc 19 giờ 40 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 16 giờ 35
- Chuyến bay VJ396 chặng TP HCM đi Pleiku dự kiến khởi hành lúc 18 giờ 15 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 16 giờ
- Chuyến bay VJ397 chặng Pleiku đi TP HCM dự kiến khởi hành lúc 20 giờ sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 17 giờ 40
- Chuyến bay VJ356 chặng TP HCM đi Buôn Ma Thuột dự kiến khởi hành lúc 19 giờ 25 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 16 giờ 15
- Chuyến bay VJ357 chặng Buôn Ma Thuột đi TP HCM dự kiến khởi hành lúc 21 giờ 20 sẽ chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 17 giờ 45
- Các chuyến bay VJ407 chặng Hà Nội - Đà Lạt dự kiến khởi hành lúc 15 giờ 35, VJ362 chặng TP HCM - Đà Lạt dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 15 và VJ474 chặng Cần Thơ - Đà Lạt dự kiến khởi hành lúc 17 giờ 45 sẽ lần lượt chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 15 giờ 25, 16 giờ và 16 giờ 15
- Các chuyến bay VJ404 chặng Đà Lạt - Hà Nội dự kiến khởi hành lúc 18 giờ 15, VJ363 chặng Đà Lạt - TP HCM dự kiến khởi hành lúc 20 giờ 30 và VJ475 chặng Đà Lạt - Cần Thơ dự kiến khởi hành lúc 19 giờ 5 sẽ lần lượt chuyển sang giờ khởi hành mới lúc 17 giờ 45, 17 giờ 30 và 17 giờ 30.
Trước đó, Vietjet đã có 8 chuyến bay bị hủy và đổi lịch khai thác do ảnh hưởng của bão số 9. Như vậy, đã có 21 chuyến bay của hãng bị đổi lịch khai thác và hủy trong ngày 27-10
Tin-ảnh: D.Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.