Thành phố Thủ Đức sẽ có các công trình văn hóa mang tầm khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thành phố Thủ Đức trực thuộc TPHCM trong tương lai sẽ xây dựng nhiều công trình văn hóa, thể thao mang tầm cỡ khu vực và có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật định kỳ trong năm như Lễ hội Khinh khí cầu, lễ hội Âm thanh - Ánh sáng…

Thành phố Thủ Đức trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật kết hợp với du lịch đường sông. Ảnh Minh Quân.
Thành phố Thủ Đức trong tương lai dự kiến sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật kết hợp với du lịch đường sông. Ảnh Minh Quân.
Những công trình văn hóa mang tầm khu vực
Vừa qua sau khi Chính phủ đồng ý chủ trương cho TPHCM thực hiện thành lập Thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận (quận 2, 9, Thủ Đức), nhiều sở, ngành thành phố đang triển khai quy hoạch cho Thành phố Thủ Đức trong tương lai.
Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển ngành tại khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TPHCM (Thành phố Thủ Đức trong tương lai).
Về đầu tư cơ sở hạ tầng, tại Quận 2 sẽ đầu tư, triển khai xây dựng dự án Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch; Trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm để trở thành không gian nghệ thuật mang tính liên hợp tiêu biểu của thành phố. Với những công trình này, thành phố hy vọng thu hút du khách đến tham quan, thưởng thức các chương trình văn hóa - nghệ thuật cổ điển và hiện đại, sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế, kết hợp phát triển du lịch đường sông.
Bên cạnh đó, tại quận 2 dự kiến sẽ xây dựng Khu Liên hợp Thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc tập trung các công trình thể dục thể thao hiện đại và đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ thi đấu, phát triển thể thao thành tích cao của thành phố, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải quốc gia, quốc tế do TPHCM đăng cai.

Thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ có nhiều điểm văn hóa, du lịch thu hút du khách tham quan - ảnh Minh Quân
Thành phố Thủ Đức trong tương lai sẽ có nhiều điểm văn hóa, du lịch thu hút du khách tham quan - ảnh Minh Quân
Trong khi đó tại Quận 9 sẽ đầu tư xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh trong khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc.
Song song đó, TPHCM cũng định hướng, quy hoạch, mở rộng bổ sung khu Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành không gian văn hóa phi vật thể (tái hiện các loại hình diễn xưởng dân gian; lối sống; nếp sống; lễ hội truyền thống; tri thức văn hóa dân gian), văn hóa nghệ thuật, phục vụ các chương trình lễ, chương trình nghệ thuật mang yếu tố dân tộc để phục vụ du khách.
Còn tại quận Thủ Đức sẽ nâng cấp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM trở thành Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TPHCM…
Tổ chức định kỳ các lễ hội mang tầm quốc tế
Cùng với các công trình quy mô lớn, Sở VHTT TPHCM cũng định hướng tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa – thể thao định kỳ mang tầm khu vực tại Thành phố Thủ Đức trong tương lai như Lễ hội Khinh khí cầu; Lễ hội Âm thanh - Ánh sáng…
Về hoạt động nghệ thuật sẽ tận dụng lợi thế về mặt địa lý, Thành phố Thủ Đức sẽ phát triển các loại hình nghệ thuật, làng nghề gắn với du lịch đường sông, định hướng loại hình du lịch sinh thái - văn hóa; Nghiên cứu liên kết xã hội hóa, phát triển các loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp, các loại hình văn hóa dân gian vào các khu vui chơi giải trí của tư nhân như Suối Tiên, mở rộng các vùng lân cận như Đại Nam của tỉnh Bình Dương…
HUYỀN TRÂN (LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/thanh-pho-thu-duc-se-co-cac-cong-trinh-van-hoa-mang-tam-khu-vuc-836253.ldo

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.