Long Khánh chính thức lên thành phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 2-6, tại sân vận động Long Khánh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trọng thể lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 5 phường và thành phố Long Khánh trực thuộc tỉnh Đồng Nai.
Một góc TP Long Khánh. Ảnh: BẰNG VÂN
Một góc TP Long Khánh. Ảnh: BẰNG VÂN
Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng đông đảo nhân dân địa phương.
Theo đó, thành lập các phường Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh, Suối Tre, Bàu Sen thuộc TP Long Khánh và TP Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. TP Long Khánh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 191,64km2, dân số 171.276 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường và 4 xã) của TX Long Khánh. TP Long Khánh có địa giới: Đông giáp huyện Xuân Lộc; Tây giáp huyện Thống Nhất; Nam giáp huyện Cẩm Mỹ và Bắc giáp huyện Định Quán. 
TIẾN MINH (sggp)

Có thể bạn quan tâm