Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ việc giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến việc một số đối tượng xã hội có dấu hiệu lấn chiếm trái phép đất quốc phòng tại Hải Phòng.
Hàng loạt ngôi nhà trái phép mọc lên trên khu đất quốc phòng ở Hải Phòng.
Hàng loạt ngôi nhà trái phép mọc lên trên khu đất quốc phòng ở Hải Phòng.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hải Phòng về việc xử lý thông tin phản ánh của báo chí liên quan đến việc một số đối tượng xã hội có dấu hiệu lấn chiếm trái phép đất quốc phòng tại Hải Phòng.
Theo Văn phòng Chính phủ, mới đây báo chí có loạt bài "Chuyện lạ ở Hải Phòng: Giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng" - phản ánh trên khu đất quốc phòng rộng 14,2 ha ở khu vực Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng, hàng trăm ngôi nhà trái phép mọc lên bất chấp sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
"Về việc này, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/10 tới", công văn Văn phòng Chính phủ nêu rõ.
Trước đó, trả lời báo chí về vấn đề này tại cuộc họp báo Chính phủ thường hôm 1/10 vừa qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, về việc Hải Phòng có 14,2ha đất quốc phòng đã bị lấn chiếm, đến thời điểm này, Văn phòng Chính phủ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào của Thành phố Hải Phòng liên quan đến diện tích đất nói trên.
"Tuy nhiên, về nguyên tắc đất đai thuộc trách nhiệm quản lý của Nhà nước. Đất quốc phòng là Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý để xây dựng công trình quốc phòng phục vụ công tác bảo vệ và xây dựng đất nước, bất cứ tổ chức, cá nhân nào lấn chiếm thuộc phạm vi đất quốc phòng đều xác định là vi phạm pháp luật, chúng ta không thể chấp nhận bất cứ hình thức nào. Nếu như sau này có báo cáo cụ thể của Hải Phòng, Văn phòng Chính phủ sẽ tập hợp báo cáo Thủ tướng và xem xét xử lý theo nguyên tắc quy định của pháp luật", Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nói.
Đình Phong (TPO)

Có thể bạn quan tâm