Binh đoàn 15: Trao tặng nhà tình thương hội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-8-2016, trước thềm Đại hội Phụ nữ Binh đoàn 15 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016-2021), Phụ nữ Binh đoàn 15 đã quyên góp ủng hộ xây tặng ngôi nhà cho hội viên Ksor Em thuộc Công ty Bình Dương.

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Ngôi nhà nghĩa tình hội viên trị giá 60 triệu đồng được xây dựng bằng nguồn kinh phí tự đóng góp của chị em hội viên Phụ nữ trong toàn Binh đoàn được xây dựng trao tặng gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và phòng bếp, điện thắp sáng được lắp đặt đầy đủ được bàn trao tặng cho gia đình chị Ksor Em là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc Công ty Bình Dương đứng chân trên địa bàn xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ Binh đoàn lần thứ IV của các hội viên. Sau hơn 1 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà đã được nghiệm thu và bàn giao đúng theo tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo chất lượng và tính thẩm mỹ cao. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn cả về vật chất lẫn tinh thần giúp cho gia đình chị Ksor Em có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình ngày ấm no, hạnh phúc.

 

Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Cũng trong dịp này, Phụ nữ Binh đoàn còn trao tặng 200 chiếc cặp sách và sách vở, đồ dùng học tập trị giá gần 30 triệu đồng cho các cháu học sinh tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum góp phần động viên các cháu bước vào năm học mới có đầy niềm tin. Thời gian tới, Phụ nữ Binh đoàn cũng tiếp tục bàn giao ngôi nhà cho gia đình chị Lê Thị Trang là công nhân hợp đồng tại Công ty 72.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.