Binh đoàn 15: Tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-7-2016 tại Sư đoàn dự bị động viên 15- Binh đoàn 15 đã tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ chở về địa phương.
 

Ảnh: Văn Thiền
Ảnh: Văn Thiền

Sau 18 tháng huấn luyện, phục vụ trong Quân đội, các quân nhân đã chấp hành tốt kỷ luật, điều lệ, lễ tiết phong trong Quân đội, thành thục ba môn quân sự kết hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm 100% quân số khỏe.

Tại buổi lễ đồng chí Đại tá Lê Xuân Phương-Phó Tham mưu trưởng Binh đoàn đã phát biểu động viên, biểu dương các đồng chí quân nhân khi trở về địa phương phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, truyền thống tốt đẹp của người cách mạng, phẩm chất cao quý của hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ" hoàn thành nghĩa vụ chở về địa phương cũng như trong thời gian phục vụ tại quân ngũ. Sau buổi lễ Binh đoàn đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục hồ sơ và các chế độ chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, tin tưởng rằng các đồng chí mãi mãi là người công dân có ích cho xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, quê hương phát triển.

Văn Thiền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.