Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (7-11-1945 – 7-11-2015) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.
 

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Tấn Hằng
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Tấn Hằng

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Kiểu-Phó Tư lệnh Quân Khu V; Dương Văn Trang-Bí Thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu V, nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại điện lãnh các Sở, ban ngành của tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự một số tỉnh thành trong quân khu 5; lãnh đạo 17 ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã, thành phố và hơn 100 cán bộ, chiến sỹ đại diện cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang tỉnh. Thực hiện chủ trương “vũ trang toàn dân” của Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 7-11-1945 tại Pleiku, lực lượng vũ trang tập trung được thành lập (Chi đội 5) lấy tên là Chi Đội Tây Sơn; tháng 7 năm 1946, Chi đội Tây Sơn sáp nhập vào các đơn vị đồng bằng thành Tiểu đoàn Ama Nam, hoạt động vùng Nam An Khê (Nam đường 19) và Đại đội Ybin Bắc, hoạt động vùng Bắc An Khê (Bắc đường 19), phối hợp tác chiến cùng các lực lượng Quân khu, vừa chiến đấu, vừa cũng cố và xây dựng lực lượng. Đây chính là những tổ chức vũ trang tiền thân của Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Trong thời kỳ đổi mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lực lượng vũ trang tỉnh có sự phát triển với những yêu cầu mới cao hơn. Tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, tham mưu cho Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh thành khu vực phòng thủ “cơ bản, vững chắc”, tích cực tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, cũng cố và tăng cường thế trận lòng dân…

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng các danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng khen, Bộ quốc phòng tặng 4 bằng khen…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đoàn Kiểu-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã biểu dương những chiến công, thành tích của Lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Qua đó, đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và Lực lượng vũ trang tỉnh. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và chấp hành chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng lực lượng Bộ đội thường trực cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp.

Tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, chú trọng làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia xóa đói giảm nghèo, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
 

Đồng chí Võ Ngọc Thành trao tặng Huân chương cho Lực lượng vũ trang tỉnh.
Đồng chí Võ Ngọc Thành trao tặng Huân chương cho Lực lượng vũ trang tỉnh. Ảnh: Tấn Hằng

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Tỉnh ủy-UBND tỉnh đã tặng Bức trướng và tặng cờ cho Lực lượng vũ trang tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” cho 57 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tấn Hằng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.