Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3): Tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho hai liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-1, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) long trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 liệt sĩ: Nguyễn Như Trang, Nguyễn Quốc Doanh và gặp mặt truyền thống 64 năm Ngày thành lập Sư đoàn (16-1-1951 – 16-1-2015).

Ảnh: Anh Huy
Ảnh: Anh Huy

Đại đoàn Đồng Bằng-Sư đoàn 320 là một trong 6 sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra đời trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở đồng bằng Khu 3. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Sư đoàn đã tham gia 16 chiến dịch, đánh hơn 2.212 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hàng vạn tên địch, thu hàng ngàn tấn đạn dược và phương tiện chiến tranh của địch. Đồng thời, Sư đoàn phối hợp với các lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đã chiến đấu và trực tiếp góp phần giải phóng 10 tỉnh đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Tây Nguyên, Trung Trung bộ, thành phố Sài Gòn-Gia Định và 3 tỉnh nước bạn Campuchia…

64 năm từ ngày thành lập, kế thừa và phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ-chiến sĩ Sư đoàn 320 luôn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Góp phần làm nên những chiến công ấy là cống hiến đặc biệt xuất sắc của các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc. Trong dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thiếu tướng Đậu Đình Toàn-Tư lệnh Quân đoàn 3 đã trao quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân gia đình hai liệt sĩ: Nguyễn Như Trang, chức vụ trước khi hy sinh: Tiểu đoàn phó, Tiểu đoàn 150-Trung đoàn 52 Tây Tiến thuộc Liên khu 3 (nay là Tiểu đoàn 5-Trung đoàn 52-Sư đoàn 320) hy sinh ngày 19-11-1948 tại xã Tự Do, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; liệt sĩ Nguyễn Quốc Doanh, chức vụ trước khi hy sinh: Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 9-Trung đoàn 64-Sư đoàn 320, hy sinh ngày 25-2-1971 tại điểm cao 456, Bắc Bản Đông, huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Na Va Khẹt, Lào…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.