Quân đoàn 3 đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 5 năm qua (2009-2014), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn; phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Quân đoàn đã kế thừa và phát huy những giá trị cao đẹp, khơi dậy lòng yêu nước từ những hành động cụ thể của mỗi cá nhân, tập thể trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Quân đoàn 3.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Quân đoàn 3.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào TĐQT của Quân đoàn đã được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới toàn diện, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có tính kế thừa, liên tục, tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ trọng tâm. Phong trào TĐQT của Quân đoàn đã gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, khắc phục có hiệu quả những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; kết hợp giữa công tác thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân ra sức thi đua lập nhiều thành tích mới.

Bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn đã dấy lên phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Vượt khó trong huấn luyện, thắng lợi trong chiến tranh”, “Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, cùng rất nhiều phong trào thi đua đột kích khác của các cơ quan, đơn vị, đã động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, tinh thần tự học, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quân đoàn thường xuyên coi trọng kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức sơ-tổng kết rút kinh nghiệm từng đợt, giai đoạn ở các cấp. Nhờ đó, các đơn vị đều hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng. Quân số tham gia huấn luyện đều đạt từ 98,7% trở lên. Đến nay, 100% cán bộ đại đội, tiểu đoàn đều đảm nhiệm huấn luyện được theo phân cấp; trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi; chất lượng huấn luyện phân đội đạt từ 75,7% đến 80,7% các nội dung đạt khá, giỏi; trình độ tổ chức chỉ huy ngày càng tiến bộ, trình độ của chiến sĩ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Kết quả kiểm tra hàng năm, 100% các nội dung đều đạt yêu cầu, có trên 83% đạt khá, giỏi. Đến nay, có 70% số đại đội, 50% số tiểu đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Hàng năm, Quân đoàn có 4-5 trung, lữ đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi và huấn luyện thể lực giỏi. Huấn luyện dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trên 70% đạt khá và giỏi.

Cùng với đó, phong trào TĐQT của Quân đoàn tập trung vào khâu đột phá xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều phong trào đã được triển khai thực hiện nhằm khắc phục kịp thời khâu yếu, điểm yếu như: “Nói và làm theo điều lệnh”, “Đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị vững mạnh”; “Nói không với rượu, bia”, “Tham gia giao thông chấp hành nghiêm ba có ba không”, “Mỗi ngày trả lời một câu hỏi về pháp luật”… đã tạo môi trường tích cực, thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Nét nổi bật trong thi đua xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là đã tạo sự chuyển biến mới về nhận thức tư tưởng và hành động. Cán bộ, chiến sĩ mang mặc chính quy thống nhất, làm việc đúng chức trách, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội. Tỷ lệ vi phạm kỷ luật hàng năm giảm 0,1%-0,2%. Nhiều đại đội, tiểu đoàn đủ quân không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý, góp phần tạo sự chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật của Quân đoàn.

Đặc biệt, phong trào TĐQT đã góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu và đội quân công tác. Điểm nổi bật trong công tác dân vận 5 năm qua là đã tham gia tích cực, chủ động, có hiệu quả góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh; phát triển ổn định kinh tế-xã hội và thực hiện các chính sách trên địa bàn; góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt, tình đoàn kết quân-dân, tạo ra những tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân với bộ đội, đồng thời là chỗ dựa tin cậy cho lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương. Nhiều tập thể, cùng với chính quyền địa phương duy trì mối quan hệ phối hợp hiệu quả công tác dân vận, tiêu biểu như: Sư đoàn 10, Sư đoàn 320, Sư đoàn 31, Trường Quân sự, Lữ đoàn 273, Lữ đoàn 7, Bộ Tham mưu, Viện 211, Cục Hậu cần…

Ngoài ra, bằng nhiều đợt thi đua với chủ đề, nội dung đa dạng, cách làm sáng tạo gắn với những ngày lễ trọng đại, các sự kiện chính trị của đất nước, của quân đội, ngày truyền thống của đơn vị trong Quân đoàn như: “Mừng Đảng-Mừng Xuân”, “Phất cao cờ hồng tháng Tám”, “Thần tốc Quyết thắng”, “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên”… đã tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác; khơi dậy và phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; trở thành động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có những việc làm hiệu quả, thiết thực như: “Bàn học chiến sĩ”, “Vì ngày mai lập nghiệp” của Lữ đoàn 7; “Vì ngày mai hướng tới tương lai” của Sư đoàn 10; “Tấm áo tặng đồng bào” của Lữ đoàn 40; “Từ âm vang Điện Biên đến bài ca chiến thắng” của Bộ Tham mưu; “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với đơn vị”, “Dạy tốt-Học tốt-Rèn nghiêm” của Trường Quân sự, Trường Trung cấp Nghề số 21; “Thanh niên Quân đoàn vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Tuổi trẻ Quân đoàn chung tay xây dựng kỷ luật”, “Tuổi trẻ Quân đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật”…

Có thể nói, phong trào TĐQT 5 năm qua đã trở thành động lực góp phần xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên ngày càng vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Quyền-Chính ủy Quân đoàn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.