Ngày làm việc đầu tiên sau Tết ở Gia Lai: Nghiêm túc, linh hoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau kỳ nghỉ Tết, sáng 17-2, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bước vào ngày làm việc đầu tiên. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ quan, đơn vị khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến vừa đảm bảo công việc trôi chảy vừa phòng-chống dịch hiệu quả.

Thi đua từ những ngày đầu

Đúng 7 giờ, cán bộ, công chức của xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông) đã có mặt tại cơ quan. Sau khi tiến hành hội ý giao nhiệm vụ, mỗi người theo vị trí tiến hành làm việc bình thường. Ông Nguyễn Thanh Hải-Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xã có 33 cán bộ, công chức chuyên trách và bán chuyên trách. Sáng nay có 1 người xin vắng mặt vì bị ốm còn lại đều có mặt.

“Ngày làm việc đầu năm nên chúng tôi tổ chức hội ý nhanh để giao công việc. Trong dịp Tết, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Hiện nay, UBND xã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân tưới nước cho cây cà phê”-ông Hải thông tin.

Ngày làm việc đầu tiên sau Tết Tân Sửu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ngày làm việc đầu tiên sau Tết Tân Sửu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Có mặt tại xã biên giới Ia Dom (huyện Đức Cơ), chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi trong ngày làm việc đầu năm. Bí thư Đảng ủy xã Hồ Đình Kỳ chia sẻ: “Với đặc điểm là một xã biên giới, dịp Tết, chúng tôi cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên người dân ở các làng. Hiện nay, nhiều cán bộ được cử xuống làng để nắm tình hình và động viên bà con thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, chúng tôi quán triệt tất cả cán bộ, công chức của xã chấp hành nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19, không uống rượu bia trong ngày làm việc”.

Xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông) có hơn 50% là người dân tộc thiểu số. Chính vì thế, xã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con. Ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã-cho hay: Dù một số cán bộ, công chức có nhà cách trụ sở xã gần 55 km nhưng tất cả đều có mặt trong ngày làm việc đầu năm. Hiện nay, trên địa bàn của xã có hơn 200 ha mì bước vào thu hoạch. Giá mì tương đối cao nên người dân rất phấn khởi. Chúng tôi chỉ đạo một số cán bộ xã xuống các thôn, làng vừa nắm tình hình vừa động viên giúp đỡ bà con thu hoạch mì và tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi.

Trong khi đó, tại Binh đoàn 15, ngay từ mùng 2 Tết, nhiều người đã bắt tay vào lao động sản xuất. Hiện nay, tất cả cán bộ, công nhân đang tiến hành dọn vườn cây, thu máng che mưa và phòng-chống cháy. Thời gian gần đây, giá mủ cao su tăng nên người lao động yên tâm gắn bó với vườn cây.

Vừa làm việc, vừa phòng-chống dịch

Ngay từ sáng sớm ngày làm việc đầu tiên, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có nhiều người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. Trong đó, tập trung nhiều nhất là quầy dịch vụ giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, tư pháp, hộ tịch… Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả công dân đến liên hệ công việc đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn ngay từ cửa ra vào. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ cũng rất niềm nở, chu đáo, thực hiện nghiêm công tác phòng-chống dịch bệnh.

Anh Lê Văn Hùng (tổ 5, phường Trà Bá, TP. Pleiku) bộc bạch: “Sáng nay, tôi đến đây làm hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất. Nhân viên ở đây ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo nên hồ sơ làm rất nhanh. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng”.

Người dân đến liên hệ công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều phải đo thận nhiệt, rửa tay sát  khuẩn. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Người dân đến liên hệ công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đều phải đo thận nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trao đổi qua điện thoại, ông Dương Ngọc Dũng-Chủ tịch UBND phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Hiện nay, công tác phòng-chống dịch bệnh vẫn được triển khai quyết liệt. Trong ngày làm việc đầu năm, chúng tôi bố trí 1/3 cán bộ làm việc trực tuyến ở nhà, 1 cán bộ trực bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ, sau đó chuyển cho bộ phận chuyên môn. Số cán bộ còn lại trực cơ quan để xử lý công việc và tăng cường xuống các chốt phòng-chống dịch để hướng dẫn, giúp đỡ người dân”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm việc trên tuyến biên giới những ngày đầu năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm việc trên tuyến biên giới những ngày đầu năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trong khi đó, trên tuyến biên giới, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động bám biên giới, đường mòn lối mở để ngăn chặn người xuất-nhập cảnh trái phép. Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh-thông tin: “Trước Tết, chúng tôi cử các đoàn công tác lên thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu. Với khí thế của mùa xuân mới, cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết tâm thi đua ngay từ những ngày đầu năm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Ông Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ: “Chúng tôi tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được để cán bộ, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc”.

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.