Ia Krêl: Thấp thỏm lo thiếu nước sinh hoạt, sản xuất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Ia Krêl (huyện Đức Cơ, Gia Lai) đang rất lo lắng khi nguồn nước sinh hoạt và sản xuất có dấu hiệu cạn kiệt.
Hơn 1 tuần nay, nhiều hộ gia đình ở làng Ngo Rông (xã Ia Krêl) bắt đầu đối diện với tình trạng khan hiếm nguồn nước sinh hoạt khi nhiều giếng đào không đáp ứng được nhu cầu bơm liên tục, dù mọi năm thường phải đến tháng 4 dân trong làng mới bị thiếu nước. Ông Rơ Mah Arek-một người dân trong làng cho biết, cứ bơm khoảng 2-3 lần liên tục là nước đã đục ngầu bởi giếng bắt đầu cạn. Vì vậy, để duy trì nguồn nước đảm bảo vệ sinh, mỗi lần ông chỉ bơm một ít lên bồn chứa, các lần bơm cách nhau khoảng vài tiếng đồng hồ. “Ngay từ giữa tháng 2, gia đình tôi đã chủ động nạo vét giếng để có đủ nguồn nước sinh hoạt, nhưng với tình hình này thì chắc chỉ chừng 3 tuần nữa giếng sẽ khô hoàn toàn”-ông Arek lo lắng nói.
 Nhiều giếng đào ở xã Ia Krêl đã bắt đầu cạn, người dân tranh thủ lấy nước từ các giọt để tắm rửa, giặt giũ. Ảnh: V.T
Nhiều giếng đào ở xã Ia Krêl đã bắt đầu cạn, người dân tranh thủ lấy nước từ các giọt để tắm rửa, giặt giũ. Ảnh: V.T
 
Hiện xã Ia Krêl có 10 thôn, làng với 2.139 hộ dân. Theo thống kê, toàn xã mới có khoảng 30% số hộ dân có giếng đào và dùng nước giếng để sinh hoạt; khoảng 70% hộ dân còn lại sử dụng nguồn nước giọt.     

Tương tự, hộ ông Rơ Mah Blu (cùng làng) cũng lo bị thiếu nước dùng nên từ cuối năm ngoái ông đã tự đào giếng sâu đến 24 m. “Giếng mới đào nhưng từ cuối tháng 2 đã bắt đầu ít nước. Hiện tại, nước vẫn đủ dùng cho gia đình 5 người, nhưng với dự báo tình hình hạn hán thế này, chắc giếng cũng sẽ cạn nước trong tháng 4 tới đây thôi”-ông Blu rầu rĩ nói.
Hiện tại, phần lớn các hộ dân làng Ngo Rông đều đang trong tình trạng sẵn sàng… đón hạn, trừ một vài hộ dùng giếng khoan. Không riêng gì ở Ngo Rông, các hộ dân làng Khóp, làng Krêl, thôn Thanh Giáo cũng thấp thỏm khi nguồn nước sinh hoạt không đủ dùng, thậm chí nguồn nước từ ao, hồ để tưới cho cây trồng cũng đang cạn dần. Bà Siu HBiên (làng Khóp) cho hay: “Gia đình tôi có 1.000 gốc cà phê đang đối mặt với hạn khi nguồn nước tưới rất hạn chế. Nước được lấy từ hồ gần đó, nhưng mỗi lần bơm chỉ đủ tưới cho 30 gốc, như vậy cứ luân phiên mất cả tháng mới tưới xong 1 đợt. Hiện cà phê đã tưới được 3 đợt nhưng với tình trạng thiếu nước như thế này sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất”.
Bà Nguyễn Thị Thúy Loan-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl-cho biết: Do lo ngại nguồn nước cạn vào mùa khô, nhiều gia đình đã tính đến phương án khoan giếng để lấy nước phục vụ sinh hoạt và tưới cho cây trồng, nhưng thực tế có rất ít hộ khoan được giếng. Phần vì chi phí khoan giếng rất cao (70-100 triệu đồng/giếng), phần vì địa hình đặc thù, khi khoan qua được tầng đá xanh thì lại bị sụp cát tầng dưới. Trước tình hình đó, địa phương đã tích cực vận động nhân dân trong xã khắc phục bằng cách khai thác, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, ưu tiên nước tưới cho cây lúa và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Bà Loan cho biết thêm, những năm trước, khi xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, địa phương đã vận động Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân bằng cách chở xe bồn đến cấp tận nơi bị hạn.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.