Gia Lai: Ngang nhiên bới tung đất, móc đá trái phép dưới ruộng lúa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo phản ánh của người dân, hoạt động khai thác đá trái phép diễn ra tại cánh đồng lúa trong làng Do Guah xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai. Hoạt động này đã gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của bà con và tạo ra những cái bẫy nguy hiểm cho trẻ con trong làng.
 

Cánh đồng lúa của người dân, nơi các đối tượng tiến hành khai thác đá trái phép.
Cánh đồng lúa của người dân, nơi các đối tượng tiến hành khai thác đá trái phép.

Theo quan sát của PV, để đi vào được mỏ đá những người khai thác đã làm một con đường dài khoảng 150m, đổ đầy xà bần và làm hẳn cây cầu để qua hai con suối nhỏ. Khu vực khai thác có diện tích khoảng 2.000 m2, bao gồm nhiều diện tích lúa nước nên ảnh hưởng đến việc canh tác của bà con nơi đây. Việc khai thác này khiến nhiều diện tích đất trồng lúa nước bị ngập úng, khu vực bị khai thác biến thành vũng nước sâu, rất nguy hiểm cho trẻ em.

Các dòng suối nhỏ bên cạnh cũng bị ngăn dòng để làm đường đi tạm, khiến rác thải ngập hai bên ruộng. Tại hiện trường, có một máy múc và hàng trăm tảng đá cục với đường kính từ 1m đến 2m đã được múc lên khỏi mặt đất, xẻ thành từng viên nhỏ và đang chờ được chuyển đi.

 

Những tảng đá lớn được các đối tượng xẻ công khai tại ruộng và chờ được chuyển đi tiêu thụ.
Những tảng đá lớn được các đối tượng xẻ công khai tại ruộng và chờ được chuyển đi tiêu thụ.

Một người dân trong làng cho hay: "Việc khai thác đá như vậy sẽ hình thành các hố sâu rất nguy hiểm cho trẻ em. Đó là chưa kể sẽ ảnh hưởng đến việc canh tác lúa của bà con nơi đây. Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc xử lý dứt điểm thì nạn khai thác khoáng sản trái phép sẽ vẫn diễn ra, gây ra nhiều hệ lụy, nhất là vào mùa mưa như hiện tại”.

Ông Lại Tấn Công - Cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường TP.Pleiku thông tin, hiện tại trên địa bàn TP.Pleiku chỉ có hai điểm được cấp phép khai thác khoáng sản đều ở làng Mơ Nú (xã Chư Á) còn lại toàn bộ các chỗ khác đều chưa được cấp phép.

 

Con suối nhỏ cạnh đường đi vào bài đá đã bị chắn ngang gây ách tắc dòng chảy.
Con suối nhỏ cạnh đường đi vào bài đá đã bị chắn ngang gây ách tắc dòng chảy.

Bên cạnh đó, ông Trương Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin mỏ đá hoạt động ở làng, ngày 2.5 UBND xã đã có báo cáo lên Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Tài nguyên-Môi trường TP.Pleiku phối hợp xuống để làm việc với ông Trần Duy Liền (trú tại phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai) chủ nhân của bãi đá này. Xã đã lập biên bản với cá nhân ông Liền, qua quá trình kiểm tra, được biết khối lượng đá tại bãi đá này khoảng 50 khối.

Cũng theo ông Minh, trước đây ông Liền có làm hợp đồng với 10 hộ dân, những hộ này đã đề nghị ông Liền bới đá lên và san lấp lại mặt ruộng cho người dân sản xuất vì diện tích đất này có khá nhiều đá khi mưa lớn, đất bị xói nên đá nổi lên. Tuy nhiên, việc ông Liền khai thác đá như vậy là hoàn toàn sai vì khoáng sản được quản lý.

 

Việc khai thác đá này vô tình đã tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
Việc khai thác đá này vô tình đã tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.

Đến ngày 4-6, khi PV có mặt tại hiện trường vẫn còn những đống đá dưới ruộng và xe máy múc vẫn đang để tại cánh đồng. Lý giải về vấn đề này, ông Minh cho hay: “Ngày 14-5, Phòng tài nguyên môi trường TP.Pleiku có mời xã lên làm việc và đã thống nhất giao cho xã tiến hành xử phạt hành chính đối với cá nhân ông Liền là 5 triệu đồng và buộc ông Liền phải san lấp trả lại mặt bằng cho người dân. Tuy nhiên, vì trời mưa sợ đất lún, sập nên quá trình san lấp mặt bằng vẫn chưa thể thực hiện...”.

Được biết, đây là vụ khai thác đá trái phép thứ hai xảy ra ở xã Chư Á trong năm 2018. Trước đó, vào ngày 24-1 Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai cũng bắt quả tang một cá nhân khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực làng Do Guah và đã bị phạt hành chính số tiền 4,5 triệu đồng.

Trần Hiền/danviet

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.