Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Những ngày qua, dư luận cả nước quan tâm theo dõi, bàn luận về sự kiện Quốc hội thảo luận xem xét Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Ngày 10-6, tại một số địa phương, nhiều người xuống đường tham gia vào các nhóm tụ tập đông người, tuần hành để phản đối việc xem xét luật về đặc khu, thậm chí nhiều người có hành động quá khích, phá hoại, manh động, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Phóng viên Báo Gia Lai ghi nhận một số ý kiến của người dân xung quanh vấn đề này.

* Ông PHẠM VĂN CÔNG-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1 (phường Trà Bá, TP. Pleiku):

 

 

Cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, tôi rất quan tâm đến dự luật này. Tôi mong Đảng, Nhà nước cần xây dựng dự án luật thật chi tiết, cụ thể, đặc biệt quan tâm cân đối cho doanh nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau đến đầu tư, phát triển.

Trước sự bất ổn ở một số địa phương, tôi cũng như các đảng viên trong tổ dân phố luôn chủ động tuyên truyền để mọi người nhận thức đúng đắn nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ở khu dân cư. Chúng tôi tuyên truyền cho bà con hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khuyên mọi người phải hết sức bình tĩnh, không để thành phần xấu kích động, lợi dụng tinh thần yêu nước gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nếu người dân muốn tham gia ý kiến thì nên đến các cơ quan chức năng đóng góp trên tinh thần xây dựng thay vì tụ tập, biểu tình lộn xộn.

* Bà NGUYỄN THỊ XUÂN-tiểu thương chợ Phù Đổng (TP. Pleiku):

 

 

Những ngày qua, chúng tôi cũng theo dõi thông tin xung quanh việc Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Ban đầu, tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi Quốc hội quyết định lùi thời gian thông qua luật này đến kỳ họp sau để lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôi cảm thấy rất yên tâm. Mong Quốc hội sau khi thảo luận sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, phù hợp nhất với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

* Ông RƠ LAN THUNG-Trưởng thôn Chuet 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku):

 

 

Trước việc một số nơi xảy ra biểu tình, một số kẻ lợi dụng đập phá tài sản của Nhà nước, bà con làng Chuet 1 chúng tôi luôn cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch. Bà con luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi tuyên truyền cho dân làng yên tâm lao động sản xuất. Mọi vấn đề liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt sẽ được Quốc hội thảo luận và đi đến quyết định thỏa đáng nhất. Trong thời gian này, người dân làng Chuet 1 luôn nêu cao cảnh giác với các đối tượng lạ mặt vào làng, kiên quyết không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu, cùng nhau sát cánh giữ vững an ninh chính trị, trật tự buôn làng .

* Chị PHAN THÙY LINH-sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai:

 

 

Khi đứng trước những vấn đề có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sự sống của mình, người dân có quyền được ý kiến, được bày tỏ quan điểm. Tôi ủng hộ việc đóng góp ý kiến có địa chỉ thay vì hô hào trên mạng xã hội hay làm những việc vi phạm pháp luật. Theo dõi tình hình, tôi cảm thấy lo lắng và rất buồn trước hành động quá khích của một số bạn trẻ. Theo tôi nghĩ, là một người trẻ, một sinh viên trước khi bày tỏ bất kỳ ý kiến về việc gì cũng nên tìm hiểu thật sâu sắc, rõ ràng, tường tận, đặc biệt là với Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Tôi tin tưởng Quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân.

Phương Vi (ghi)
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.