Sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-4, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018. Về phía lãnh đạo Bộ Tư pháp có ông Trần Tiến Dũng-Thứ trưởng Bộ Tư pháp, ông Mai Lương Khôi-quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự (THADS). Về phía đầu cầu Gia Lai, có ông Đào Trọng Giáp-Cục trưởng THADS tỉnh.

Ông Đào Trọng Giáp-Cục trưởng Thi hành án Dân sự Gia Lai phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: S.C
Ông Đào Trọng Giáp-Cục trưởng Thi hành án Dân sự Gia Lai phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: S.C



Bước vào năm 2018, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo hệ thống THADS tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đã ban hành chương trình hành động, chương trình công tác trọng tâm và các văn bản chỉ đạo liên quan lĩnh vực thi hành án dân sự; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt với phương châm hướng về cơ sở... Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ tương đối cao so với bình quân của toàn quốc (52,61% về việc, 13,05% về tiền) như: Điện Biên, Bắc Kạn, Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn… Trong quá trình thi hành án, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc liên quan đến tài sản trong những vụ án tham nhũng, kinh tế lớn. Việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc qua gần 1 năm thực hiện. Nhiều tài sản kê biên, bán đấu giá nhiều lần vẫn không bán được dẫn đến thời gian thi hành án kéo dài. Bên cạnh đó, một số trường hợp đương sự chống đối quyết liệt, đặc biệt là trong quá trình cưỡng chế giao tài sản trúng đấu giá….
 
Tại địa bàn Gia Lai, kết quả thi hành án dân sự, hành chính trong 6 tháng qua đã thụ lý 10.107 việc (số cũ chuyển sang 5.732 việc, số thụ lý mới 4.375 việc; đã ủy thác 37 việc, số việc phải thi hành là 10.070 việc). Số việc có điều kiện thi hành là 6.783 việc (chiếm 67,4%), số việc chưa có điều kiện thi hành là 3.287 việc (chiếm 32,6%). Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 3.516/6.783 việc, đạt 51,84%; số việc chuyển kỳ sau là 6.554 việc, trong đó có điều kiện là 3.267 việc, tăng 40% so với số việc có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018. Về tiền, tổng số tiền đã thụ lý là 997,607 tỷ đồng (số cũ chuyển sang 817,366 tỷ đồng, số thụ lý mới 180,240 tỷ đồng); đã ủy thác 5,302 tỷ đồng, số tiền phải thi hành là 992,305 tỷ đồng.

Theo đó, số tiền có điều kiện thi hành là 523,052 tỷ đồng (chiếm 52,71% so với số phải thi hành), số tiền chưa có điều kiện thi hành là 469,253 tỷ đồng (chiếm 47,29% so với số phải thi hành). Trong số tiền có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 95,733 tỷ đồng/523,052 tỷ đồng (đạt 18,30%). Số tiền chuyển kỳ sau là 896,571 tỷ đồng (có điều kiện thi hành là 427,318 tỷ đồng, tăng 24% so với số tiền có điều kiện năm 2017 chuyển sang năm 2018. Với kết quả đã đạt được, THA Dân sự Gia Lai đang xếp thứ 22 toàn quốc về về tiền và xếp thứ 35 về số việc thụ lý đầu vào. So với chỉ tiêu giao năm nay, tỷ lệ hoàn thành về việc đạt tỷ lệ 52% (chỉ tiêu giao 72,5%), tỷ lệ hoàn thành về tiền đạt 18,3% (chỉ tiêu giao 32,5%).  

Để thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã đề nghị, hệ thống THADS phải quyết tâm phấn đấu, cố gắng khắc phục những khó khăn vướng mắc để đạt được chỉ tiêu năm 2018. Theo đó, toàn ngành tập trung chỉ đạo những vụ việc bán đấu giá thành mà chưa kê biên được, những vụ việc bán đấu giá không thành phải xem xét lại. Có giải pháp cụ thể, xử lý dứt điểm nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong những vụ án kinh tế lớn. Trong công tác chỉ đạo điều hành phải linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, đặc biệt lãnh đạo Cục, Chi cục phải sâu sát, kiểm soát được các hoạt động công tác của đơn vị, tăng cường công tác phòng ngừa. Đồng thời, tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành cũng như vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này...

Sơn Ca
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.