Mang Tết yêu thương đến với người nghèo Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết cổ truyền dân tộc đang đến thật gần, trong không khí người người háo hức chờ đón, những người nông dân nghèo ở xã Lơ Ku (huyện Kbang) vui mừng biết bao, khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cơ quan, hội đoàn thể. Lời động viên, suất quà thiết thực đã tiếp thêm động lực giúp hội viên nghèo vượt qua khó khăn, đón Tết trọn vẹn, đầm ấm.    

P

 Những lời động viên, món quà ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực cho hội viên nghèo ở xã Lơ Ku (huyện Kbang) vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Ngọc Minh
Những lời động viên, món quà ý nghĩa thiết thực, tiếp thêm động lực cho hội viên nghèo ở xã Lơ Ku (huyện Kbang) vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Ngọc Minh
Ông Vũ Nhật Tăng-Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Agribank Đông Gia Lai cho biết: Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, động viên kịp thời của các cấp Hội nông dân tỉnh và Agribank Đông Gia Lai đối với các hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc trọn vẹn, đầy đủ hơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Chi nhánh Đông Gia Lai (Agribank Đông Gia Lai) tổ chức chương trình “Tết yêu thương” cho những hội viên nghèo trên địa bàn tỉnh. Tại 2 xã Tơ Tung và Lơ Ku (huyện Kbang) Ban tổ chức đã thăm hỏi, động viên, đồng thời tặng 10 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Năm 2016, vợ chồng anh Đinh Nguy, làng Kbông, xã Lơ Ku (huyện Kbang), tách ra ở riêng, sống trong ngôi nhà tạm bợ. 2 vợ chồng và 2 đứa con tuổi ăn tuổi học đều trông vào 1 sào ruộng lúa, năng suất thấp. “Vợ chồng mình chủ yếu đi làm thuê, làm mướn, ngày nào có công kiếm được 50-70 ngàn đồng/ngày. Mình đang đợi người ta kêu đi chặt mía lấy tiền tiêu Tết. Năm nay, được Hội Nông dân tỉnh cho 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo và 700 ngàn đồng. Tiền đó mình để trả công thuê máy phay ruộng, còn thừa mua áo mới cho 2 đứa con. Mình cảm ơn rất nhiều”-anh Nguy vui vẻ nói. 
Gia đình anh Lầu Văn Dé ở thôn 1, xã Lơ Ku (huyện Kbang) cũng đang sống trong căn nhà tranh tạm, đã xuống cấp. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi có gần 1 ha đất, trồng bắp và mía, không có tiền đầu tư nên năng suất không cao. Năm nay giá mía xuống thấp, bắp thu chẳng được bao nhiêu. Con còn nhỏ, bản thân đau yếu, thường xuyên đi viện. Lần đầu tiên tôi được nhận quà to như thế này. Nhu yếu phẩm để dùng trong dịp Tết, còn tiền tôi về mua bắp giống và quần áo cho con diện Tết”. 
Theo số liệu thống kê, Hội Nông dân xã Lơ Ku, huyện Kbang có 499 hội viên, trong đó có 201 hội viên nghèo. Bà Dương Thị Thanh Xuân-Phó Bí thư Đảng ủy xã Lơ Ku (huyện Kbang) cho biết: Lơ Ku là xã đặc biệt khó khăn của huyện, kinh phí hạn hẹp. Các cấp Hội Nông dân đã quan tâm về địa phương thăm hỏi và tặng những suất quà đầy ý nghĩa, thiết thực cho nông dân nghèo nơi đây có thêm kinh phí, vơi bớt khó khăn, khi Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, đón một mùa Xuân vui tươi, đầm ấm.
Không chỉ mang Tết yêu thương đến với người nghèo Kbang, Hội Nông dân tỉnh còn lan tỏa đến với các huyện, thị trên địa bàn tỉnh. “Trước thềm Tết Nguyên đán 2018, chúng tôi tổ chức thăm, tặng 56 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, Mang Yang, Đak Đoa và Ia Pa, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng số tiền 56 triệu đồng. Với mong muốn chung tay chia sẻ, giúp đỡ hội viên nghèo, có thêm động lực, sớm khắc phục khó khăn, vươn lên, dần ổn định cuộc sống, đón năm mới đầm ấm, yên vui hơn”-ông Đỗ Văn Luân-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai cho biết.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.