Gia Lai: Rộn ràng cầu tài mua lộc đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được xem là ngày tốt, thuận lợi cho việc khai trương, mở hàng đầu năm. Đây cũng là thời điểm các mặt hàng cầu tài-cầu lộc được bán chạy nhất bởi bất cứ ai cũng mong muốn có được một năm sung túc, đủ đầy và gặp nhiều may mắn.
Ngay từ sáng sớm ngày mùng 2 Tết, một số chợ trên địa bàn TP. Pleiku như: Trà Bá, Phù Đổng, Chợ Nhỏ, Chợ Mới (Trung tâm Thương mại Pleiku)… đã nhóm họp từ bên ngoài. Các mặt hàng rau củ quả, thịt cá, hoa tươi, trái cây đã được tiểu thương bày bán. Tuy nhiên, mặt hàng bán chạy nhất và được hầu hết người đi chợ ưu tiên lựa chọn trước hết là muối hột, trầu cau và trái đu đủ.
Hoa tươi được bày bán tại chợ Phù Đổng. Ảnh: Sơn Ca
Hoa tươi được bày bán tại chợ Phù Đổng. Ảnh: Sơn Ca

Sau một vòng dạo quanh chợ Hội Phú, bà Nguyễn Thị Bốn (ngụ đường Nguyễn Viết Xuân-Hội Phú) khá hài lòng với những món đồ mua được. Bà Bốn cho hay: “Tôi chỉ tốn 45.000 đồng để mua muối, trầu cau và một trái đu đủ. So với giá ngày thường thì giá cả không chênh lệch bao nhiêu hết, mua để lấy lộc nên tôi thấy rất vui vẻ. Tôi còn mua thêm bông cúc, bông thọ mới từ vườn đưa xuống mà giá cũng rẻ, chỉ hơn 20.000 đồng/bó. Đối với người có tuổi như tôi, chuyện đi chợ đầu năm không chỉ là phong tục truyền thống mà còn là niềm vui”.     

Cũng như nhiều người đi chợ khác, cô Phạm Thị Thu Hiền (ngụ đường Nay Der, phường Phù Đổng) ghé vào một gian hàng đầu chợ để lựa mua trái đu đủ tươi xanh. Bởi theo lý giải của cô Thu Hiền. “Mùng 2 Tết năm nào tôi cũng đi chợ mua đủ 3 món muối, trầu cau và đu đủ. Muối là để cầu mong sự trọn vẹn, no ấm cả năm cho gia đình. Còn trầu cau, đu đủ thì dâng cúng ông bà tổ tiên và bàn thờ Phật với ước nguyện đủ đầy. Đến khi hết Tết, cúng đưa ông bà xong thì mình mới hạ đu đủ xuống. Còn trầu cau thì đến khi héo mới bỏ đi”. Chỉ vào túi rau, thịt tươi rói trên tay, cô Hiền vui vẻ cho biết: “Nhà gần chợ Phù Đổng nên gia đình tôi cũng không mua thức ăn, rau củ trữ nhiều như trước kia. Từ mùng Hai Tết chợ đã họp rồi nên thiếu gì là mua thêm, giá cả thì tôi thấy không tăng mấy, thậm chí còn giảm so với thời điểm những ngày cận Tết. 
Hòa vào không khí phấn khởi đầu năm, cô Huỳnh Thị Hồng-tiểu thương chợ Phù Đổng thật tình cho biết: “Tôi không mấy khi coi ngày khai trương, năm nào cũng ra chợ bán lấy hên vào mùng Hai, mùng Ba, đến mùng 4 là nghỉ. Nói thiệt là cả năm thấy mua bán thuận lợi, suôn sẻ nên trước sao sau vậy à. Ngày thường thì tôi bán hàng la-ghim, riêng ngày Tết thì chỉ bán muối, trầu cau, đu đủ và thêm ít măng khô, rau giá thôi. Từ 6 giờ sáng là đã có người đi chợ mua trầu cau, muối và đu đủ rồi. Mình bán lộc mà nên không nói thách, mà khách có trả giá thì tôi cũng không bán vì đa số là hàng tươi, giá nhập vô trước Tết đã cao hơn ngày thường. Còn lá trầu thì chính tôi phải vô vườn chọn hái từng lá”.  
Cảnh nhộn nhịp trước cổng Trung tâm Thương mại Pleiku ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Sơn Ca
Cảnh nhộn nhịp trước cổng Trung tâm Thương mại Pleiku ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Sơn Ca

Cũng với mong ước cầu tài lộc-hưng vượng cho năm mới, một số tiệm vàng như Ngọc Lợi, Kim Việt, Xuyên… đã mở cửa kinh doanh trong ngày mùng một Tết Mậu Tuất. Anh Bùi Văn Đoàn-tiệm vàng Xuyên cho biết: Từ trước Tết Mậu Tuất, nhu cầu mua sắm hoặc làm mới lại hàng trang sức gia tăng mạnh. Riêng tiệm của gia đình tôi đã có thông lệ mở hàng kinh doanh ngày mùng một. Đa phần khách đến giao dịch là khách quen, chủ yếu mua vài khâu vàng y để lấy chiêu tài lấy lộc, còn nhu cầu mua vàng trang sức rất ít. Giá vàng hiện vẫn đang ở mức ổn định từ trước tết. Thật ra, nhu cầu mua sắm vàng sẽ gia tăng rất mạnh vào ngày mùng 10-ngày vía thần Tài hàng năm. Theo quan niệm của người xưa, mua vàng là cầu mong có thần Tài trong nhà quanh năm suốt tháng. Còn đối với người kinh doanh ngành vàng, chúng tôi không chú trọng lắm doanh số mua hàng đầu năm, chủ yếu là thiên về tâm linh, mở hàng lấy giờ tốt, ngày tốt để khởi đầu một năm mua may bán đắt.      

Cũng với tâm lý này, chị Trần Thị Lệ Thu-chủ tiệm tạp hóa Thu (đường Trần Kiên, phường Phù Đổng) cũng đã lựa chọn ngày mùng một đầu năm để cúng khai trương. “Mặc dù là tiệm nhỏ nhưng tôi cũng rất coi trọng ngày buôn bán đầu năm Âm lịch. Tôi cúng lấy ngày để mở đầu một năm buôn may bán đắt chứ không mong gì hơn. hách quen cũng biết nên hay mua ủng hộ đầu năm, chủ yếu là muối. Mình mở cửa buôn bán mà, chỉ cần người mua nhanh nhẹn, mau mắn là coi như có lộc rồi”-chị Thu cho biết.
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.