Mang Yang:Bộ đội giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn bão số 12 đã quật ngã hàng trăm ngàn trụ tiêu đang bước vào thời kỳ kinh doanh trên địa bàn huyện Mang Yang. Cà  phê bị lay gốc, rụng quả; các loại cây trồng khác cũng chịu nhiều thiệt hại khiến nhiều hộ nông dân  đứng trước nguy cơ trắng tay.

Hồ tiêu ngã rạp  

Cơn bão số 12 với gió giật mạnh và mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mang Yang, nhất là các hộ trồng hồ tiêu, cà phê tại các xã Kon Thụp, Kon Chiêng, Đak Ta Ley, Hà Ra…, chưa kể các loại cây trồng khác và cơ sở hạ tầng, vật kiến trúc.


 

Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7- Quân Đoàn 3 giúp gia đình ông Thêm dựng lại vườn tiêu bị ngả đổ. Ảnh: N.D
Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7- Quân Đoàn 3 giúp gia đình ông Thêm dựng lại vườn tiêu bị ngã đổ. Ảnh: N.D

Theo tổng hợp từ UBND huyện này, toàn huyện có khoảng 1.379,33 ha cây trồng bị ảnh hưởng do bão. Thiệt hại nặng nhất là cây hồ tiêu với trên 94,09 ha, cà phê 62,35 ha, lúa 1.073,64 ha, cây mì 103,5 ha, ước tính sơ bộ thiệt hại khoảng trên 17 tỷ đồng.

Nhìn vườn tiêu đang chuẩn bị bước vào thu hoạch bị đổ ngã hoàn toàn, ông  Nguyễn Văn Thế-làng Groi, xã Kon Thụp xót xa nói: “Gió mạnh làm đổ 16.000 trụ tiêu của gia đình. Tiêu trồng được 3 năm, cây mới phủ trụ, hứa hẹn vụ thu hoạch đầu tiên thắng lợi, vậy mà bỗng chốc mất trắng. Để đầu tư vườn tiêu này, vốn tự có và vốn vay ngân hàng lên đến cả tỷ chứ đâu ít. Liền kề vườn ông Thế, vườn tiêu của ông  Lê Thanh Tuấn cũng bị thiệt hại nặng nề với khoảng 17.000 trụ bị thiệt hại.

Theo báo cáo của ông Phan Nguyễn Vi Sa-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, toàn xã có đến hàng chục ngàn trụ tiêu đang bước vào giai đoạn thu hoạch bị gió quật ngã. Những gia đình có nhà bị tốc mái, cây cối ngã đổ, bà con dân làng cùng các lực lượng tích cực hỗ trợ giúp đỡ, cơ bản đã khắc phục xong. Xã đang tiếp tục thống kê diện tích thiệt hại để kịp thời báo cáo lên cấp trên hướng xử lý.

Khẩn trương giúp dân khôi phục sản xuất

Ngay sau khi cơn bão đi qua, người dân và chính quyền địa phương đã nhanh chóng bắt tay khắc phục thiệt hại. UBND huyện Mang Yang đã có công văn gửi các đơn vị lực lượng vũ trang của Trung ương đứng chân trên địa bàn giúp dân khắc phục thiệt hại. Ngay trong sáng ngày 9-11, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Công binh 7- Quân Đoàn 3 đã có mặt từ rất sớm tại các vườn tiêu bị thiệt hại nặng của xã Kon Thụp để giúp dựng lại trụ, chống đỡ các trụ bị ngã đổ, vệ sinh vườn cây...

 

Ông Lê Trọng-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: Trước những thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 12 gây ra, UBND huyện huy động các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn huyện giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn. Hiện nay các đơn vị đang tập trung giúp dân các xã bị thiệt hại nặng dựng lại trụ tiêu bị ngã đổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thiếu tá Đàm Ngọc Vân-Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 7-Quân Đoàn 3 cho biết: Thực hiện Công văn đề nghị giúp đỡ của UBND huyện Mang Yang, đơn vị đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị dụng cụ cần thiết cùng nguồn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác để giúp các gia đình bị thiệt hại. Trước mắt, tập trung giúp đỡ bà con xã Kon Thụp khôi phục lại vườn hồ tiêu ngã đổ, dựng lại nhà cửa, tập trung  tối đa giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn.      

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (vợ anh Tuấn) cho hay: Được các chiến sĩ bộ đội giúp dựng lại vườn tiêu ngã đổ, chúng tôi rất mừng và biết ơn. Khôi phục được cây nào là mừng cây đó. Mấy hôm nay chúng tôi thuê  gần 100 nhân công, gồm cả phụ nữ tập trung cắt lưới cho thanh niên dựng lại những trụ tiêu bị đổ. Tiền công là 170 ngàn đồng/ngày. Chi phí tiền cước, trụ và nhân công cũng đã gần 500 triệu đồng.

Cùng với cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7-Quân Đoàn 3, lực lượng Công an huyện cũng đã cử nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ xuống giúp bà con xã Kon Thụp và các xã khác khôi phục lại sản xuất. Tại xã Kon Chiêng, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn PB40 cũng đã có mặt kịp thời để giúp dân khôi phục vườn tiêu cũng như các loại cây cối, hoa màu khác.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.