Gia Lai: Bão số 12 gây thiệt hại nặng ở các huyện phía Đông Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do ảnh hưởng của bão số 12 trên địa bàn các huyện phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đã có mưa và gió to từ mờ sáng 4-11, gây lũ ngập cục bộ hàng chục hộ dân và kéo sập nhà cửa, tốc mái hàng chục nhà ở.

Krông Pa hàng chục hộ dân tốc mái

Do ảnh hưởng cơn bão số 12, toàn huyện Ia Pa đã có mưa và gió giật cấp 5-6. Lượng mưa đo tại khu vực Hồ Ia M'lah từ 7 giờ ngày 3-11 đến 15 giờ ngày 4-11 là 343 ly).

 

Lũ trên suối Ia Rbol dâng cao gây ngập 15 hộ dân ở tổ 9 phường Sông Bờ (TX Ayun Pa) từ 0,5-1m. Ảnh: Đ.P
Lũ trên suối Ia Rbol dâng cao gây ngập 15 hộ dân ở tổ 9 phường Sông Bờ (TX Ayun Pa) từ 0,5-1m. Ảnh: Đ.P

Mưa to và gió lốc đã kéo sập và tốc mái hoàn toàn 5 nhà dân (xã Đất Bằng 3 nhà; Ia M'lah 1 nhà và thị trấn Phú túc 1nhà) và làm tốc mái một phần 33 nhà (Đất Bằng 21 nhà, thị trấn Phú Túc 8 nhà, xã Chư Gu 2 nhà, xã Ia M'lah 2 nhà).

Mưa bão cũng đã là ngập úng 25 ha lúa, 17 ha mì, 9 ha ngô, 523  ha mía bị ngã đổ; cuốn trôi và chết 9 con bò, 6 con dê, 3 con lợn của người dân.

Ngoài ra một số cây lâm nghiệp, cây bóng mát bên đường giao thông, cây ăn quả, cây điều bị đổ gãy.

 

13 ha hoa màu của người dân dọc suối Ia Rol thị xã Ayun Pa bị nước lũ dâng ngập hư hại.Ảnh: Đ.P
13 ha hoa màu của người dân dọc suối Ia Rol thị xã Ayun Pa bị nước lũ dâng ngập hư hại.Ảnh: Đ.P

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, hiện chưa có thiệt hại về người. “Hiện nay trên địa bàn huyện vẫn tiếp tuc có mưa và gói cấp 3-4;  nước sông Ba vẫn ở mức cao,  và đang tiếp tục lên. Huyện đã tổ chức di dời 20 hộ dân thuộc buôn Chính Đơn II (xã Ia M’lah) ra khỏi vùng nguy hiểm lên trú tạm tại khu vực Trường Lê Lợi và hỗ trợ nhân dân di dời tài sản (gồm 48 con bò và dê) lên khu vực cao để tránh lũ do nước xả của Hồ Ia Mlah không rút kịp”. Ông Đinh Xuân Duyên-Phó Ban Thường trực Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, cho hay.

Ayun Pa nước lũ dâng ngập 15 hộ dân

 

Nước lũ sông Ba xấp xỉ báo động 1 ở đoạn cầu Bến Mộng (thị xã Ayun Pa).
Nước lũ sông Ba xấp xỉ báo động 1 ở đoạn cầu Bến Mộng (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Đ.P

Do ảnh hưởng của mưa bão, từ sang ngày 4-11, trên địa bàn thị xã Ayun Pa có mưa to; lượng gió vừa phải. Hồ thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ 200m3/s từ 14 giờ 30 phút và Hồ thủy lợi Ayun Hạ bắt đầu xả lũ mức 120-140m3/s từ 15 giờ ngày 3-11nên mực nước sông Ba đang lên nhanh. Lúc 16 giờ ngày 4-11, nước lũ trên sông Ba đoạn cầu Bến Mộng đang xấp xỉ báo động 1.

Đáng chú ý, lược nước lũ từ tỉnh Đak Lak đổ về gây lũ cục bộ trên suối Ia Rbol, đoạn cầu Sông Bờ. Nước lũ dâng làm ngập 15 hộ dân thuộc tổ 9 phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa ở mức 0,5 đến 1 mét. Chính quyền thị xã Ayun Pa đã cho di dời hết các hộ dân ở gần cầu Sông Bờ bị ngập lụt lên khu vực cao hơn. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại về gia súc và tài sản do nước lũ dâng ngập ở khu vực cầu Sông Bờ. Nước lũ cũng làm ngập 13 ha hoa màu của người dân khu vực dọc theo suối Ia Rbol

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thị xã Ayun Pa đã huy động ca nô cứu hộ sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp. Công an thị xã Ayun Pa cũng đã cử 1 tổ Cảnh sát giao thong chốt chặn ở đầu cầu Bến Mộng để phòng tránh trường hợp nước lũ trên song bà lên nhanh sẽ hạn chế người và phương tiện lưu thông qua cầu.

 

Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn cầu Ia Hiao trên quốc lộ 25 đoạn giáp rang huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đ.P
Nước lũ dâng cao đe dọa an toàn cầu Ia Hiao trên quốc lộ 25 đoạn giáp rang huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đ.P

Cũng liên quan đến tình hình mưa lũ, thông tin nhanh ở huyện Phú Thiện và Ia Pa, trong ngày 4-11 đã có mưa vừa. Tuy nhiên chưa có thiệt hại về người cũng như tài sản và hoa màu của người dân.

Từ 15 giờ ngày 4-11, nước lũ trên suối Ia Sol (bắt nguồn từ Đak Lak) đổ về dâng cao tràn qua quốc lộ 25. Nước lũ dâng ngập sâu gần 1 m gây chia cắt quốc lộ 25 dài 1 cây số đoạn từ gần cổng Trường THCS Nguyễn Du đến cầu Ia Hiao giáp thị xã Ayun Pa. 

 

Nước lũ dâng ngập sâu 1m, gây chia cắt quốc lộ 25 dài gần 1 km; Công an lập chốt ngăn chặn người và phương thiện lưu thong qua đoạn ngập
Nước lũ dâng ngập sâu 1m, gây chia cắt quốc lộ 25 dài gần 1 km; Công an lập chốt ngăn chặn người và phương thiện lưu thong qua đoạn ngập. Ảnh: Đ.P

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập chốt chặn ngay đầu cầu Ia Hiao phía thị xã Ayun Pa, không cho người và phương tiện lưu thông qua đây từ 15 giờ ngày 4-11.

Đến 19 giờ cùng ngày, nước lũ bắt đầu có dấu hiệu rút xuống, tuy nhiên người và xe vẫn chưa được phép lưu thông qua đây. Đoàn xe dồn ứ hai đầu đoạn ngập nước dài gần 1 cây số từ đầu cầu Ia Hiao đến gần ngã ba Cây Xoài.

Nước lũ trên suối Ia Sol đổ về mạnh dâng ngập khoảng 1 m ở hầu hết nhà dân ở thôn Ơi Hly xã (Ia Hiao, huyện Phú Thiện).

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.