Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11), P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí HỒ VĂN ĐIỀM-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh về một số vấn đề quan tâm.
 

Ảnh: L.T
Ảnh: L.T

- P.V: Xin đồng chí cho biết việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay diễn ra như thế nào?

Đồng chí HỒ VĂN ĐIỀM: Nhìn chung công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017 được chuẩn bị chu đáo, với việc kết hợp nhiều hoạt động diễn ra trước, trong và sau ngày hội. Ngày hội được tổ chức rộng khắp ở các khu dân cư trong toàn tỉnh với phần lễ và phần hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn tổ chức ngày hội, đồng thời chọn 17 điểm khu dân cư tại 17 huyện, thị xã, thành phố mời Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành đến dự và chung vui với nhân dân.

Ngày hội này là dịp để mỗi khu dân cư cùng nhau nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thông qua đó, cán bộ và nhân dân tăng cường đoàn kết, gắn bó, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, xây dựng khu dân cư phát triển. Đây cũng là dịp góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới.

- P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh?

 

Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T
Trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: L.T

Đồng chí HỒ VĂN ĐIỀM: Với phương châm “Đại đoàn kết-Vượt qua thách thức-Ổn định và phát triển bền vững”, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai đồng bộ chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra. Tiêu biểu là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai đồng bộ. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Một số huyện, thị xã, thành phố cũng đã tổ chức phản biện xã hội và tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với các tầng lớp nhân dân. Hoạt động của Ban Thường trực và cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức trong triển khai nhiệm vụ, theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực ở cơ sở.

Công tác dân tộc và tôn giáo được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó đã thể hiện MTTQ thật sự là ngôi nhà chung, giúp các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành và bà con tín đồ các tôn giáo tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Ảnh: L.T
Ảnh: L.T

- P.V: Thời gian tới, MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí HỒ VĂN ĐIỀM: Để tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, hướng hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Thực hiện hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân; có cơ chế để nhân dân bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Mặt khác, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng cốt cán, người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức, thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường và củng cố mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam tỉnh và Mặt trận Đoàn kết Phát triển tỉnh Ratanakiri (Campuchia) nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước, các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- P.V: Xin cảm ơn đồng chí.

Lương Thanh (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.