Đak Pơ khắc phục hậu quả sau bão

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ, tính đến ngày 6-11-2017, ước tổng thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra tại huyện Đak Pơ lên tới 33,55 tỷ đồng. Hiện, UBND huyện Đak Pơ đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Ảnh: Nguyễn Hiền
Ảnh: Nguyễn Hiền

Đập tràn đi làng Đak Ya, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ sau cơn bão số 12 vừa qua. Toàn bộ phân chân đập đã bị nước tống đi. Ước tính giá trị thiệt hại là khoảng 1,2 tỷ đồng. Đây là con đường duy nhất nối 2 làng Đak Ya và làng Gliết với trung tâm xã Ya Hội. Ngay sau đó, UBND xã Ya Hội đã chỉ đạo các lực lượng dân quan gia cố lại một số đoạn, và lắp đặt các biển báo cấm các loại xe, phương tiện vận tải nặng qua lại trên tuyến này để đảm bảo an toàn cho người dân.

Anh Đinh Văn Nam, làng Gliết cho biết, con suối này bình thường vào mùa nắng, nước nhỏ. Nhưng mỗi khi có mưa, nước trên nguồn đổ về rất nhanh, nước hỗn, rất nguy hiểm. Cơn lũ năm 2015, nước dâng cao trên đập tràn cả mét, khiến toàn bộ 2 làng Đak Ya và Gliết bị cô lập. Vì vậy, mỗi lần có mưa, bà con trong làng không ai dám cho con đi học, bởi sợ mưa lớn, sẽ không về được.

Không chỉ đập tràn đi làng Đak Ya, xã Ya Hội, bị hư hỏng nặng, mà ảnh hưởng của cơn bão vừa qua cũng đã làm cho 2.500 mét đường giao thông bị sạt lở và hư hỏng. Ngoài ra, mưa bão, kèm theo gió lốc đã làm cho 7 ngôi nhà và 2 điểm trường học ở xã Phú An bị tốc mái, 1 ngôi nhà ở Yang Bắc bị chập điện và bốc cháy. Thư viện huyện Đak Pơ cũng bị mưa, kèm theo gió đập vỡ các cửa kính. Nước tràn vào, khiến rất nhiều sách vở bị thấm nước, không thể sử dụng được. Về nông nghiệp, có 40 ha lúa, 550 ha hoa màu, và 400 ha cây lâu năm bị ảnh hưởng, gây thiệt hại từ 50% đến hơn 70%. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia đình Ông Nguyễn Cang, ở thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ, bị gió bão làm tốc mái tôn, sập tường sau và nhà vệ sinh. Ông cho biết: “Hồi giờ đâu thấy bão cỡ đây đâu. Cái luồng gió từ phía sau. Đám mía mà nát hết. Hồi mới ra, nước nó lên tới sát trên tường nhà đây luôn. Giờ đang khó khăn, nên cứ dọn dẹp để đấy. Tới đâu hay tới đó, xong rồi ổn định lại. Người không chết là may rồi.”


 

Ảnh: Nguyễn Hiền
Ảnh: Nguyễn Hiền

Bà Đinh Thị Minh Trí-Chủ tịch UBND xã Phú An, huyện Đak Pơ cho hay: “Phú An cũng là một trong số các địa phương của huyện Đak Pơ chịu ảnh hưởng nặng của bão. Bão kèm theo gió lốc làm 7 căn  nhà của người dân bị tốc mái, sập vách. Thư viện Trường Tiểu học Đống Đa bị tốc mái, làm hư hại khoảng 500 cuốn sách, vở, cùng nhiều bàn ghế, kệ sách ván ép. Điểm Trường mẫu giáo Anh Đào bị gió thổi bay mái, đòn xóc, rui mè. Để chỉ đạo khắc phục hậu quả, chúng tôi đã thành lập tổ khảo sát đến từng nhà vận động, hỗ trợ chỉnh sửa, tu bổ lại, khắc phục thiệt hại vừa qua”.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày sau khi bão tan, chính quyền huyện Đak Pơ cũng như các xã, thị trấn đã lập đoàn kiểm tra thực tế để nắm lại tình hình thiệt hại do mưa bão, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Lực lượng dân quân các địa phương đã giúp hỗ trợ các gia đình lợp lại các mái nhà, khắc phục lại các điểm trường để các cháu nhỏ tiếp tục việc học.

Nguyễn Hiền

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.