Gia Lai: Bắt hai đối tượng chuyên cướp tài sản của các đôi tình nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để có tiền tiêu xài và chơi game, hai đối tượng, trong đó có một đối tượng đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku đã rủ nhau mang theo hung khí để đi khống chế, cướp tài sản của các đôi tình nhân đang tâm sự ở những nơi vắng vẻ…

  Tiến và Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh
Tiến và Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh

Công an TP. Pleiku ngày 9-8 cho biết: Vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng Võ Minh Tiến (SN 1997) và Nguyễn Hữu Hòa (SN 2001), cùng trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản của hai đối tượng. Trước đó, tối ngày 19-7, Công an TP. Pleiku nhận được tin trình báo của anh Tạ Quang H. (SN 1986) về việc anh H. cùng bạn là chị Nguyễn Thị L. (SN 1990), cùng trú tại TP Pleiku về việc vừa bị 2 đối tượng dùng dao khống chế, đe dọa cướp tài sản. Theo trình báo của anh H., vào tối cùng ngày, khi anh H. cùng chị L. đang ngồi trên xe máy tâm sự tại một con hẻm đường Tôn Thất Tùng (TP. Pleiku) thì có hai nam thanh niên chở nhau trên một chiếc xe máy chạy đến. Lúc vừa đến nơi anh H. và chị L. đang ngồi thì hai thanh niên này xuống xe, sau đó một đối tượng cầm dao tiến lại kề vào cổ anh H. đe dọa buộc phải đưa tiền cho bọn chúng. Lo sợ đến tín mạng của mình và chị L., anh H. đã đưa cho các đối tượng toàn bộ số 600 ngàn đồng trong ví. Không dừng lại ở đó, các đối tượng trên tiếp tục đe dọa yêu cầu phải đưa điện thoại và số vàng mà chị L. đang đeo trên tay. Trước tình huống nguy hiểm, hai nạn nhân đã đưa thêm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy S7, 2 nhẫn vàng 18K, 1 lắc tay bằng vàng với tổng giá trị tài sản bọn chúng lấy đi hơn 10 triệu đồng.     

Do vụ việc xảy ra trong đêm tối lại ở nơi vắng vẻ, nạn nhân không giữ được bình tĩnh nên khi đến tình báo tại cơ quan điều tra, các tình tiết mà nạn nhân cung cấp khá mơ hồ khi chỉ đoán biết hai đối tượng bịt mặt nhưng nhìn dáng người còn trẻ và đi trên chiếc xe Sirius màu đỏ đã che biển số. Tuy nhiên, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Công an TP. Pleiku đã chỉ đạo lực lượng tiến hành xác minh, điều tra và truy bắt các đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tổng hợp, chưa đầy 24 giờ sau, Công an TP. Pleiku đã bắt giữ Võ Minh Tiến (còn gọi là Bi) và Nguyễn Hữu Hòa (hiện là học sinh 11). Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tiến và Hòa đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của các đối tượng, do thiếu tiền tiêu xài và chơi game, vào khoảng 19 giờ ngày 19-7, Tiến đã rủ Hòa đi đến khu vực giáp ranh giữa phường Hoa Lư và xã Trà Đa, TP. Pleiku để cướp tài sản vì đây là khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư nên các đôi tình nhân hay tìm đến để tâm sự. Sau khi thống nhất phương án, Tiến đã đi mượn xe của một người bạn gần nhà rồi mang theo 2 con dao để làm hung khí đe dọa các nạn nhân với mục đích cướp tài sản. Khi đến đường Tôn Thất Tùng hai đối tượng phát hiện anh H. và chị L. đang ngồi nói chuyện nên đã ra tay thực hiện hành vi của mình. Sau khi thực hiện xong vụ cướp, cả 2 chạy xe máy đến nơi vắng vẻ để chia nhau số tài sản trên. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì Tiến và Hòa đã bị Công an TP. Pleiku bắt giữ cùng tang vật.  
    
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận thêm 1 vụ cướp tài sản khác vào tháng 6-2017. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ, hai đối tượng mang theo roi điện, dao đi ra khu vực xã Trà Đa, TP. Pleiku để tìm những đôi nam, nữ tâm sự ở nơi vắng vẻ nhằm khống chế cướp tài sản. Khi đến khu vực trước cổng doanh trại quân đội tại khu vực thôn 6 (xã Trà Đa, TP. Pleiku), thấy 1 đôi nam, nữ đang ngồi trên xe máy tâm sự, Tiến dùng dao và roi điện đe dọa để cưỡng đoạt 2 chiếc nhẫn vàng. Sau khi thực hiện xong hành vi, cả 2 mang số vàng trên đến một tiệm vàng trên đường Lê Lợi (TP. Pleiku) bán lấy hơn 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngoài hai vụ việc trên, qua đấu tranh mở rộng, Tiến và Hòa cũng đã khai nhận, với thủ đoạn tương tự, hai đối tượng còn gây ra một số vụ cướp tài sản khác của các đôi tình nhân trên địa bàn TP. Pleiku.

Qua vụ việc trên, Cơ quan điều tra Công an TP. Pleiku thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp tài sản với thủ đoạn tương tự như trên khẩn trương đến Công an TP. Pleiku trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo đến người dân không nên đến những nơi vắng vẻ vào ban đêm, tạo điều kiện cho các đối tượng xấu hoạt động phạm tội, gây mất an trinh-trật tư trên địa bàn.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.