Tp Pleiku: Những việc làm tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công, trong 5 năm (2012-2017), TP. Pleiku đã có những việc làm tình nghĩa để tri ân người có công và thân nhân liệt sĩ.  

Nhiều chương trình hiệu quả, thiết thực

Từ năm 2012 đến nay, TP. Pleiku đã triển khai có hiệu quả 5 chương trình chăm sóc người có công. Về chương trình tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thành phố đã vận động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp được 5,8 tỷ đồng. Từ số tiền này, Ban Quản lý Quỹ đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 166 nhà tình nghĩa cho người có công còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, TP. Pleiku còn vận động nhân dân tham gia 2.700 ngày công để giúp đỡ người có công làm nhà. Chương trình tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa”, TP. Pleiku đã tặng 45 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách khó khăn với tổng số tiền 264 triệu đồng.

 
  Thành phố Pleiku biểu dương những người có công tiêu biểu.                                                                      Ảnh: P.N
Thành phố Pleiku biểu dương những người có công tiêu biểu. Ảnh: Phúc Nguyên

Chương trình chăm sóc bố mẹ, vợ liệt sĩ neo đơn, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng cũng được các xã, phường, doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân trên địa bàn thành phố thực hiện thường xuyên, chu đáo. Ông Huỳnh Văn Trung-Phó Chủ tịch UBND phường Yên Thế, chia sẻ: “Chăm sóc, giúp đỡ gia đình chính sách là việc làm thường xuyên của phường. Từ năm 2012 đến nay, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của phường đã vận động các Mạnh Thường Quân đóng góp được trên 240 triệu đồng để xây mới, sửa chữa 7 nhà tình nghĩa cho người có công còn khó khăn về nhà ở. Vào các dịp lễ, Tết, phường huy động đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể ủng hộ ngày công, kinh phí để lợp lại mái nhà cho 1 mẹ liệt sĩ, các gia đình thương binh nặng và tặng 3 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách.

Công tác nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku cũng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm. Hiện thành phố có 9 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống thì Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận phụng dưỡng 4 mẹ. Chia sẻ về việc làm của đơn vị, ông Thái Như Hiệp-Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, cho biết: “Chúng tôi coi việc nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng là việc làm tri ân để giúp các mẹ có thêm điều kiện hưởng thụ tuổi già”.

Tiếp bước cha anh

51 tập thể, người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đại diện cho 4.860 người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố được biểu dương trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ đều có chung niềm vinh dự và tự hào. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, ở các cương vị công tác khác nhau, có những kỷ niệm riêng về người thân của mình nhưng đều có một quyết tâm chung là nguyện tiếp nối truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh.

Ôm bó hoa tươi thắm và giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Pleiku tặng, thương binh Phạm Đình Vĩnh (tổ dân phố 11, phường Hội Phú) rưng rưng xúc động: “Năm 1969, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi xung phong nhập ngũ vào Nam chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1977, tôi ra quân chuyển sang ngành Công an. Năm 1993, thấy mình không còn đủ sức khỏe để cống hiến, tôi xin nghỉ hưu trước tuổi”. Về nghỉ hưu, tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, ông Vĩnh đã tích cực phát triển kinh tế gia đình. Hiện ông Vĩnh có 30 ha cao su, 10 ha cà phê, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông thu được nửa tỷ đồng. Ông còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi TP. Pleiku, thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội và các gia đình khó khăn làm kinh tế. Cũng giống như ông Vĩnh, ông Đới Quang Phú (65 tuổi, thương binh 3/4, tổ 12, phường Yên Thế) từ hai bàn tay trắng nay đã trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi nhờ kết hợp mô hình V.A.C; thương binh Hoàng Văn Thùy (tổ 12, phường Hoa Lư) cũng trở thành chủ trang trại nuôi gà siêu trứng, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng.

Ông Phan Ngọc Anh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, cho biết: Thời gian tới, TP. Pleiku tạo mọi điều kiện khuyến khích ý thức tự vươn lên của các thương-bệnh binh, gia đình chính sách thông qua các chương trình cho vay vốn sản xuất, ưu tiên dạy nghề, giải quyết việc làm... nhằm giúp họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công bằng những việc làm nghĩa tình cụ thể để tri ân các gia đình chính sách.

Phúc Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.