Lung linh ánh nến tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 26-7, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh trở nên lung linh bởi hàng ngàn ngọn nến nhỏ sưởi ấm trên các mộ phần liệt sĩ. Những đốm lửa len trong làn khói hương bảng lảng khiến không gian càng thêm thiêng liêng, huyền ảo...

Đây là năm thứ 9 tuổi trẻ trên khắp cả nước đồng loạt thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong dịp trọng đại kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) này, Tỉnh Đoàn cũng đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Cùng tham dự buổi lễ ý nghĩa này còn có hơn 1.500 đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.                        Ảnh: Đức Thụy
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Thụy

Để chuẩn bị cho lễ thắp nến, ngay từ chiều, mặc trời mưa như trút nước, nhiều bạn đoàn viên đã đến sớm để chuẩn bị hương, nến và đặt những bông hoa tươi thắm lên hơn 3.600 mộ phần ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Buổi tối diễn ra lễ thắp nến tri ân, thời tiết như ủng hộ lòng người. Những cơn mưa tầm tã kéo dài đến cuối ngày bỗng nhiên ngừng rơi, trả lại một bầu trời cao, thoáng đãng. Không khí ấy kéo dài suốt 2 giờ đồng hồ khi chương trình diễn ra đã giúp lễ thắp nến tri ân thêm phần trọn vẹn. Mở đầu cho buổi lễ, các chiến sĩ Quân đoàn 3 đã đem đến những tiết mục văn nghệ hết sức xúc động khi hát về những người lính anh dũng chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc, về những người Mẹ Việt Nam Anh hùng tảo tần… Giữa hàng ngàn anh linh các liệt sĩ, lời hát “Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa/Mưa cứ rơi gió cứ gào cứ thét/Mà cứ vẫn thẳng hàng ngang hàng dọc/Hết giặc rồi sao không dậy mà vui” (ca khúc Đồng đội ơi) vang lên nghe thật xót xa, làm rung động trái tim những người có mặt.

Trong không khí trang nghiêm, trầm mặc, mọi người cùng nhau kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân của mình cho quê hương, đất nước. Đại diện cho tuổi trẻ Gia Lai phát biểu tại buổi lễ, chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh xúc động bày tỏ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Những ngọn nến, những nén hương thơm dâng lên các hương hồn liệt sĩ hôm nay là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Gia Lai nguyện tiếp tục phát huy những truyền thống cách mạng Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh, các chị đã ngã xuống vì non sông”.

Sau khi dâng hoa và dâng hương tại tượng đài, từng đoàn người tiến vào thắp hương cho các mộ phần. Cả nghĩa trang chìm trong ánh sáng lung linh huyền ảo khi những nén hương và nến lần lượt được thắp lên. Không gian như được sưởi ấm không chỉ bởi những ngọn lửa mà bởi cả tấm lòng thành tâm của tất cả mọi người.

Hầu như năm nào ông Lê Đắc Tào (59 tuổi, trú tại 562 Lê Duẩn, TP. Pleiku) cũng đến dâng hương và thắp nến cho các anh hùng liệt sĩ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7. “Trước đây tôi cũng từng phục vụ trong quân đội nên hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh. Có những người lính trở về nhưng có nhiều người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Hôm nay đến đây thắp hương cho các liệt sĩ, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến những người đã vì non sông mà hy sinh thân mình”. Cũng trong niềm xúc động, chị Bùi Thị Mỹ Hạnh-Bí thư Đoàn phường Hoa Lư (TP. Pleiku) bày tỏ: “Hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ rất có ý nghĩa, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ-những người đang sống trong nền hòa bình được đánh đổi bằng sinh mạng của biết bao người lính. Trong không khí này tôi cảm thấy rất bồi hồi, qua từng nén hương, ngọn nến, tôi mong anh linh của các liệt sĩ nơi chín suối sẽ được sưởi ấm”. Riêng với Trung sĩ Nguyễn Nếp (23 tuổi, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) thì khi được thắp lên những nén hương, ngọn nến trên mộ phần các liệt sĩ, trong anh trỗi dậy một niềm tự hào khôn tả, đó là nguồn động lực để anh cố gắng phấn đấu rèn luyện hơn nữa, góp sức mình bảo vệ hòa bình mà thế hệ cha anh để lại.

Khi hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng thì cũng là lúc những hạt mưa xuất hiện trở lại, tưởng như các anh linh thiêng trở về. Cả nghĩa trang bảng lảng hương khói, lung linh ánh nến, nghe xa xa có lời hát “Dù năm tháng không nguôi/Xin hãy để cho tôi được khóc/Với những nấm mồ có tên hàng ngang hàng dọc”…

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.