Đường lại biến thành… sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi khi mua mùa mưa đến, con đường nối từ ngã ba La Sơn (xã Chư Hdrông, TP. Pleiku) đi các xã Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Albá của huyện Chư Sê; Ia Băng (huyện Đak Đoa) lại biến  thành sông, dân kêu trời với “con đường đau khổ”. Đặc biệt, đoạn qua thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, con đường đã biến dạng với chi chit ổ gà, ổ voi, thậm chí có đoạn trở thành “ao cá”, lâu nay đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân sinh sống ở đây cũng như người lưu thông qua lại trên tuyến đường này. 

Từ ngã ba La Sơn (quốc lộ 14) đi vào chưa đầy 500m, các phương tiện giao thông đã phải nặng nề di chuyển tìm cách vượt qua nhiều chướng ngại vật là những ổ trâu, ổ voi. Đến đoạn thôn Hàm Rồng (xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa) hầu như tất cả các phương tiện phải dừng lại quan sát để tìm cách vượt qua nhiều “ao cá” rộng hơn 20 mnằm chắn ngang đường. Nhiều người đi xe máy lư thông đến đoạn này, nhất là các chị em phụ nữ chỉ còn cách quay đầu xe tìm đường khác để đi, có người không dám ngồi trên xe chạy qua đành lội xuống dắt xe vượt ao, nhiều người khác đánh liều "vượt ải" trong sự sợ hãi.
Đang loay hoay nhìn trước, ngó sau tìm hướng sang bên kia đường, bà Nguyễn Thị Dung (xã Albá, huyện Chư Sê) không còn cách lựa chọn nào khác là lội bì bõm, hì hục đẩy chiếc xe máy chở đầy quả bơ "vượt sông". “Cực chẳng đã có việc nên tôi phải đi tuyến đường này. "Đi đường mà cứ ngỡ như lội dưới ruộng, hết lầy lội lại đến nước ngập. Năm trước tôi đi cũng thấy thế này, năm nay vẫn thế, sao không thấy ai sửa chữa gì cả?" bà Dung bức xúc nói.
Bì bõm lội nước đẩy xe máy vượt sông
Bà Nguyễn Thị Dung (xã Albá, huyện Chư Sê) bì bõm lội nước đẩy chiếc xe máy chở đầy bơ vượt... sông. Ảnh: M.N
Bà Phạm Thị Nhang (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng), chủ quán tạp hóa cạnh “con sông” nói trên cho hay: Năm nào cũng vậy, hễ mưa đến là đoạn đường trước nhà bà lại chìm trong biển nước, các phương tiện, nhất là xe máy đi qua đây thường bị chết máy do ngập nước. Năm nay thì ao nước này lại bị ngập nặng hơn, chỉ trong buổi sáng bà đã chứng kiến 4 trường hợp bị té ngã, trong đó có 1 phụ nữ bị thương, máu chảy khắp chân.
“Cạnh nhà tôi, có 1 gia đình vì nước, bùn đất văng tứ tung vào nhà mỗi khi có xe ô tô chạy ngang nên đành phải khóa cửa, chuyển nhà đi nơi khác ở tạm. Từ đầu mùa mưa đến nay, các gia đình có con nhỏ học trường mầm non phía trong đều chuyển trường cho con. Chứ đưa con đi đường này, nếu may mắn không bị tai nạn dọc đường thì có đến trường được, áo quần cũng dính đầy bùn đất”, bà Nhang nói.
Những
Những "con sông" chắn ngang đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: M.N
Anh Trần Thanh Tịnh (thôn Hàm Rồng) cũng cho biết, đoạn đường trước nhà anh có đến 3 cái ao chắn ngang đường, các phương tiện lần đầu qua đây không biết đâu mà lần, nhiều người dừng lại dò hỏi độ sâu rồi mới đánh liều cho xe vượt qua trong thấp thỏm. Có nhiều nơi, nước ngập vào tận nhà, mỗi khi có xe ô tô chạy sang là trong nhà đầy nước.
Trước việc con đường huyết mạch biến thành "con sông" mỗi khi mùa mưa đến, ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cho biết: "Tuyến đường này đã được đưa vào dự án khắc phục do việc thi công đường Hồ Chí Minh trước đây làm ảnh hưởng. Hiện tuyến đường đã được Thủ tướng Chính phủ có văn bản đồng ý cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm đường mới để hoàn trả. Tuy nhiên, nhanh nhất cũng phải qua mùa mưa tuyến đường mới được khởi công.
Các phương tiện lưu thông khá vất vả mỗi khi đến đoạn đường này. Ảnh: M.N
Các phương tiện lưu thông khá vất vả mỗi khi đến đoạn đường này. Ảnh: M.N
“Trước mắt, để đảm bảo giao thông, Sở đã giao cho một công ty sửa chữa đường bộ tiến hành khảo sát, trình phương án triển khai để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Ngay trong ngày mai, tôi sẽ mời các đơn vị có liên quan của TP. Pleiku, huyện Chư Sê và Đăk Đoa thống nhất cách thức làm, để trong mùa mưa này người dân đi lại được an toàn”-ông Quế cho biết thêm.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.