Sống hài hòa với thiên nhiên để bảo vệ môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, Ngày Môi trường Thế giới (5-6) năm nay gửi tới mọi người thông điệp: Hãy gắn bó hữu cơ với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp cũng như tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống con người. Đây là hành động thiết thực để mỗi người góp sức bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa, bền vững giữa con người và thiên nhiên.

Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường

Tại TP. Pleiku, bên cạnh lực lượng chuyên trách làm công tác giữ gìn vệ sinh môi trường là các cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai, còn có sự chung tay của rất nhiều lực lượng khác, trong đó phải kể đến lực lượng đoàn viên, thanh niên với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Ngày chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện… “Đoàn viên, thanh niên với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng đã đóng góp hàng ngàn ngày công chung tay thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường sống ở cộng đồng dân cư. Đó là những tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, những buổi ra quân phát dọn vệ sinh và thu gom rác tại một số tuyến đường nông thôn, hay việc bóc dỡ quảng cáo “rác” tại các khu vực công cộng… Từ những việc làm ấy, các bạn không chỉ góp phần gìn giữ môi trường, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp mà còn nâng cao nhận thức, kiến thức cho chính bản thân mình về vấn đề bảo vệ môi trường”-chị Nguyễn Thị Liễu-Bí thư Thành Đoàn Pleiku, chia sẻ.

 

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai trồng hoa tạo cảnh quan cho tuyến đường Lê Duẩn.                                       Ảnh: H.L
Công nhân Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai trồng hoa tạo cảnh quan cho tuyến đường Lê Duẩn. Ảnh: H.L

Chị Liễu nhấn mạnh: Thành Đoàn sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm, xem đây là tiêu chí thi đua để các cơ sở Đoàn trên địa bàn phấn đấu thực hiện, chung tay xây dựng đô thị Pleiku xanh-sạch-đẹp và vì sức khỏe. Thành Đoàn sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường tại các tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, tích cực vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường, cũng như triển khai các hoạt động gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới… Mỗi đoàn viên phấn đấu trở thành một tấm gương sáng về bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư, là tuyên truyền viên vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường sống, chung tay xây dựng đô thị Pleiku xanh, sạch, đẹp, văn minh.

“Sống hài hòa với thiên nhiên”

Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện tập trung sự chú ý của toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của môi trường và khuyến khích sự quan tâm của mọi người, mọi tổ chức vào hành động bảo vệ môi trường. Điều này làm cho các vấn đề môi trường mang tính nhân văn, đồng thời nâng cao hiểu biết của cộng đồng về thay đổi hành vi hướng tới các vấn đề môi trường. “Nhận thức tầm quan trọng của thiên nhiên, xác định con người là một phần của thiên nhiên và sống phụ thuộc vào thiên nhiên, điều đó khuyến khích chúng ta tìm thấy niềm vui trong thiên nhiên và trân trọng mối quan hệ tương tác này. Tôi kêu gọi tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động trên địa bàn TP. Pleiku tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với những hoạt động thiết thực, cụ thể”-ông Trần Xuân Quang-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, kêu gọi.

Thành phố Pleiku đang phấn đấu đến năm 2020 sẽ trở thành đô thị loại I thuộc tỉnh. Với số dân trên 240 ngàn người và đang là một trong những đô thị phát triển năng động ở khu vực Bắc Tây Nguyên, vấn đề bảo vệ môi trường đang đặt ra cho TP. Pleiku không ít thách thức. Ông Trần Xuân Quang khẳng định: “Thành phố sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết tốt các vấn đề môi trường của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; rà soát các dự án đầu tư phát triển đảm bảo thực hiện nghiêm túc mục tiêu “Không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế”. Thành phố cũng sẽ tập trung nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân; khuyến khích các tổ chức xây dựng công trình bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích cộng đồng như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn, trồng cây xanh, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu…

Để làm được điều đó cần tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước… Bên cạnh đó, thành phố sẽ biểu dương kịp thời các cá nhân, mô hình tiên tiến về bảo vệ môi trường để nhân rộng trong cộng đồng dân cư, đồng thời xử lý và lên án mạnh mẽ các hành vi phá hoại thiên nhiên, tàn phá môi trường”.

Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.