Phú Thiện: Chung tay xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017), các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Phú Thiện đã tích cực tuyên truyền, vận động cũng như tranh thủ nhiều nguồn vốn hỗ trợ để cùng chung sức tham gia  xây mới và sửa chữa nhà ở, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở.
Năm nay có lẽ là năm vui và ấm áp nhất đối với bà Phạm Thị Cảo-vợ liệt sĩ ở thôn Thắng Lợi 1, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện khi ngôi nhà dột nát ngày nào của gia đình bà đã được thay thế bằng ngôi nhà mới khang trang và kiên cố. Để xây dựng được ngôi nhà mơ ước này, ngoài một phần kinh phí của gia đình bà tích góp được, gia đình bà Cảo được Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, cộng với sự đóng góp ngày công lao động của bà con hàng xóm và đoàn viên thanh niên.  
 “Được các cấp, các ngành cũng như các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ tiền để gia đình xây dựng được ngôi nhà mới, không còn ở trong ngôi nhà dột nát như trước đây nữa nên tôi và gia đình rất vui. Tôi xin cảm ơn và hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, sống làm người có ích cho xã hội và là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi”-bà Cảo phấn khởi.
Bàn giao nhà bà Phạm thị Cảo. Ảnh: Q.T
Bàn giao nhà bà Phạm thị Cảo. Ảnh: Q.T
Tương tự, gia đình ông Bế Văn Độ (thương binh hạng 2/4, Plei Dmun, xã Ia Ake) cũng không giấu được niềm vui khi gia đình ông được huyện hỗ trợ 50 triệu đồng để tiến xây mới khi ngôi nhà của gia đình ông đã bị xuống cấp. Đây chính là nguồn động lực để gia đình ông yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống.
Ông Độ vui vẻ nói: “Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi với diện tích 40 m2, giờ không phải lo lắng về chốn ở nữa rồi. Tôi không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả các ban ngành, đoàn thể đã giúp đỡ gia đình tôi”.
 Hội Cự chiến binh xã Ia Ake đang tham gia chở đất san nền nhà gia đình ông Bế Văn Độ. Ảnh: Q.T
Hội Cự chiến binh xã Ia Ake đang tham gia chở đất san nền nhà gia đình ông Bế Văn Độ. Ảnh: Q.T
Qua rà soát, toàn huyện có tổng số 83 hộ chính sách còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa. Trong đó, có 34 hộ thuộc diện xây mới nhà ở với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ và 49 hộ thuộc diện sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ. 
Xác định việc triển khai hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm hành động 2017 của huyện, ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền huyện Phú Thiện đã kịp thời ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phân công cơ quan, đơn vị phụ trách, giúp đỡ từng hộ gia đình; giám sát tiến độ thực hiện và chỉ đạo khắc phục khó khăn, vướng mắc kịp thời ngay tại cơ sở. 
Đoàn viên thanh niên huyện Phú Thiện thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ảnh: Q.T
Đoàn viên thanh niên huyện Phú Thiện thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ảnh: Q.T
Nhờ đó, công tác này đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân đồng lòng chung sức tham gia. Đến nay, huyện đã tiếp nhận được trên 800 triệu đồng “Quỹ hỗ trợ nhà ở cho người có công”, 200 triệu đồng gồm tiền mặt và các hiện vật phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sinh hoạt đời sống hàng ngày và hơn 1 nghìn ngày công lao động hỗ trợ các gia đình chính sách trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở. Hầu hết các công trình đều hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.
Ông Hoàng Hữu Hùng-Phó Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hôi huyện Phú Thiện, cho biết: “Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ từ cấp trên thì để có nguồn kinh phí sửa chữa nhà, UBND huyện đã ban hành thư ngỏ gửi đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để kêu gọi ủng hộ “Quỹ hỗ trợ nhà ở cho người có công”. Đến thời điểm hiện tại thì công tác xây mới và sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn đã được hoàn tất, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các gia đình cũng như các cấp, các ngành”.
Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình được đưa vào sử dụng đã thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện, đây cũng là hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.