Gia Lai: Tập trung xử lý xe vi phạm tải trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 6-3 đến 4-4, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh Gia Lai đã phát hiện, xử lý 89 phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải, quá khổ; lập 167 biên bản phạt vi phạm hành chính đối với 34 tổ chức và 34 cá nhân với tổng tiền phạt trên 2,6 tỷ đồng.

Cùng với cả nước, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai dừng phối hợp với lực lượng Thanh tra Giao thông (Sở Giao thông-Vận tải) trong việc kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng vượt tải trọng xe ô tô. Tuy nhiên, tại Gia Lai tình trạng xe vi phạm tải trọng vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

Một tháng xử phạt… trên 2,6 tỷ đồng

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cho biết: Khi Bộ Giao thông-Vận tải và Bộ Công an thống nhất kết thúc thực hiện quy chế phối hợp về việc kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng của xe ô tô trên phạm vi toàn quốc, lúc này nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Giao thông là tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động để phát hiện, xử lý các xe quá tải trọng trên các tuyến giao thông; lực lượng Thanh tra Giao thông tập trung xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện về kích thước thùng xe tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho, cảng, bến bãi nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe… để ngăn chặn kịp thời các xe ô tô chở hàng quá tải trọng trước khi lưu thông trên đường.

 
Nhiều xe chở mì lặc lè vẫn còn xuất hiện nhiều trên đường. Ảnh: M.N
Nhiều xe chở mì lặc lè vẫn còn xuất hiện nhiều trên đường. Ảnh: M.N

Theo ông Quế, thực hiện Thông báo kết luận 13/TB-BCA-V11 của Bộ Công an, từ ngày 6-3, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh rút lực lượng. Trạm cân lưu động số 55 khi đó cũng tạm dừng hoạt động. Do vậy, khi Cảnh sát Giao thông không còn tham gia, quyết định trên cũng không còn hiệu lực nữa. “Để tiếp tục phát huy hiệu quả sử dụng trạm cân, Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép hợp đồng thêm 6 nhân viên nghiệp vụ làm nhiệm vụ vận hành cân, việc điều hành xe vào trạm cân sẽ do lực lượng Thanh tra Giao thông đảm nhiệm. Về cơ bản, Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã thống nhất đề xuất này, đang trình UBND tỉnh xem xét, quyết định”-ông Quế thông tin.

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai cho biết thêm, từ khi Trạm cân lưu động số 55 dừng hoạt động, lực lượng Thanh tra Giao thông của Sở đã tăng cường việc tổ chức cân lưu động trên các tuyến đường thuộc các huyện Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Kết quả, từ ngày 6-3 đến 4-4, lực lượng Thanh tra Giao thông đã phát hiện, xử lý 89 phương tiện vi phạm chở hàng hóa quá tải, quá khổ; lập 167 biên bản phạt vi phạm hành chính đối với 34 tổ chức và 34 cá nhân với tổng tiền phạt trên 2,6 tỷ đồng.

Đề xuất phương án mới

 

Trạm cân lưu động 55 (xã Song An, thị xã An Khê) dừng hoạt động khi Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh rút lực lượng.   Ảnh: M.N
Trạm cân lưu động 55 (xã Song An, thị xã An Khê) dừng hoạt động khi Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh rút lực lượng. Ảnh: M.N
Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai: Hiện tại, Sở Giao thông-Vận tải đã chỉ đạo các phòng chức năng lựa chọn vị trí lắp đặt 2 trạm cân lưu động trên quốc lộ 25 và quốc lộ 19 (đoạn từ Hàm Rồng-TP. Pleiku đến huyện Đức Cơ) để tăng cường xử lý các xe vi phạm tải trọng.

Điều khiến ông Quế lo lắng là: Nếu không có lực lượng Cảnh sát Giao thông thì các chủ phương tiện thường thể hiện sự chống đối với các hình thức như: dừng xe nhưng không chịu xuất trình giấy tờ, không đưa phương tiện vào cân gây ùn tắc cục bộ tại khu vực trạm cân, gây khó khăn cho lực lượng Thanh tra Giao thông làm nhiệm vụ. “Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế quyết định thành lập trạm cân cũ, thay đổi cả quy chế hoạt động. Theo phương án mới, sẽ bố trí lực lượng Cảnh sát Trật tự tham gia giữ gìn trật tự tại khu vực trạm cân, ngăn ngừa hành vi chống đối của các lái xe, chủ phương tiện. Khi đó, trạm cân này sẽ hoạt động trở lại mà không cần đến lực lượng Cảnh sát Giao thông như trước đây”-ông Quế khẳng định.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Văn Uấn-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xác nhận: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép rút lực lượng Cảnh sát Giao thông khỏi trạm cân từ ngày 6-3. Bắt đầu từ ngày 8-3, lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) tăng cường công tác xử lý xe quá khổ, quá tải. Đồng thời phối hợp với Ban An toàn Giao thông các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, chủ phương tiện nắm bắt và thực hiện. Theo Đại tá Uấn, sắp tới sẽ tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ký quy chế phối hợp với các trạm thu phí của Công ty cổ phần TNHH BOT 36.71, Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai trên các tuyến quốc lộ 19 và quốc lộ 14 để xử lý các xe chở hàng quá khổ, quá tải. “Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng tại các trạm thu phí này, căn cứ vào thông báo tải trọng tự động trên bảng cân điện tử để xử lý, tải trọng bao nhiêu tấn, có vi phạm hay không thì các lái xe không thể cãi được”-Đại tá Phạm Văn Uấn nhận định.

Trao đổi với P.V về vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải cho rằng: Trong quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng của Bộ Giao thông-Vận tải có cho phép sử dụng Trạm thu phí BOT Đức Long đặt tại cầu 110 để tích hợp xử lý xe quá tải. Tuy nhiên, các cân tải trọng tại các trạm này phải được Bộ Giao thông-Vận tải và các đơn vị liên quan kiểm định thì lúc đó mới được dùng làm cơ sở xử lý, vì hiện tại độ chính xác của cân ở trạm thu phí này chưa chuẩn.

 

 Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.